Chậm quyết toán kinh phí bảo vệ rừng: Nhiều doanh nghiệp khó khăn chồng chất

Vấn đề hôm nay - Ngày đăng : 17:00, 13/11/2025

Nhiều công ty lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng đang đối diện với hàng loạt khó khăn do chậm quyết toán kinh phí bảo vệ rừng theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Một số đơn vị phải nợ lương người lao động nhiều tháng, thậm chí tạm dừng các nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng khi mùa khô đang đến gần.
Vấn đề hôm nay

Chậm quyết toán kinh phí bảo vệ rừng: Nhiều doanh nghiệp khó khăn chồng chất

Thu Lan 13/11/2025 17:00

Nhiều công ty lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng đang đối diện với hàng loạt khó khăn do chậm quyết toán kinh phí bảo vệ rừng theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Một số đơn vị phải nợ lương người lao động nhiều tháng, thậm chí tạm dừng các nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng khi mùa khô đang đến gần.

Nợ lương, hoãn kế hoạch phòng cháy

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đức Hòa (trụ sở xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng) hiện được giao quản lý, bảo vệ hơn 10.000 ha rừng và đất rừng tại các xã Đức An, Đắk Song. Trong đó, hơn 3.800 ha rừng tự nhiên đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 58/2024/NĐ-CP, với mức hỗ trợ bình quân 500.000 đồng/ha/năm.

cham-quyet-toan-kinh-phi-bao-ve-rung-tai-lam-dong-nhieu-doanh-nghiep-kho-khan-chong-chat-8402930-2.jpg
Một đoạn đường vào khu vực rừng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Đắk Wil (xã biên giới Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) quản lý

Theo Giám đốc Nguyễn Bá Giáp, tổng kinh phí được hỗ trợ năm 2025 khoảng 2 tỷ đồng, chiếm gần 50% doanh thu của công ty. Đây là nguồn tài chính quan trọng để chi trả lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động và thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ, tái sinh rừng.

Tuy nhiên, việc thanh – quyết toán kinh phí kéo dài nhiều tháng khiến đơn vị rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Hiện Công ty Đức Hòa đang nợ lương 29 cán bộ, công nhân viên ba tháng liền và chưa thể nộp các khoản bảo hiểm xã hội theo quy định.

Công ty đã có tờ trình gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng từ ngày 20/10, đề nghị sớm quyết toán kinh phí các quý 1–3/2025, với tổng số tiền còn lại sau khi trừ tạm ứng hơn 720 triệu đồng. Kinh phí này rất cấp thiết để chi trả cho người lao động và thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Theo lãnh đạo Công ty Đức Hòa, khó khăn còn xuất phát từ việc hợp nhất cơ quan, tinh gọn bộ máy quản lý từ đầu năm 2025, khiến quá trình phê duyệt, kiểm tra hồ sơ bị gián đoạn. Doanh nghiệp mong sớm được giải ngân để đảm bảo hoạt động thường xuyên và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 2025–2026.

Doanh nghiệp lớn cũng lao đao

Tình cảnh tương tự xảy ra tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Đắk Wil, đơn vị đang được giao quản lý, bảo vệ gần 28.900 ha rừng và đất rừng ở xã biên giới Đắk Wil, một trong những diện tích lớn nhất tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, 28.500 ha rừng tự nhiên đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị định 58/2024/NĐ-CP, với tổng kinh phí gần 14,3 tỷ đồng, chiếm hơn 77% doanh thu năm 2025.

Giám đốc Châu Thanh Tâm cho biết, do chậm quyết toán, từ tháng 10/2025, công ty đã hết nguồn chi trả lương cho người lao động và phải tạm dừng nhiều nhiệm vụ lâm sinh quan trọng. Hiện công ty có hơn 70 cán bộ, công nhân viên với thu nhập bình quân hơn 12 triệu đồng/người/tháng, nhưng mới chi trả được khoảng 80% tổng thu nhập của 10 tháng đầu năm.

Việc xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2025–2026, thiết lập đường băng cản lửa, sửa chữa đường tuần tra rừng, tuyên truyền pháp luật lâm nghiệp, mua sắm trang thiết bị… đều phải trì hoãn chờ kinh phí.

Thủ tục rườm rà, hồ sơ phải bổ sung nhiều lần

Ngày 11/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã có công văn gửi UBND tỉnh và các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện kinh phí đặt hàng quản lý, bảo vệ rừng năm 2025 theo Nghị định 58/2024/NĐ-CP.

Theo Sở, đây là năm đầu tiên thực hiện hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực lâm nghiệp, đồng thời là thời điểm địa phương tiến hành tinh gọn bộ máy chính quyền 2 cấp, nên việc xử lý hồ sơ, thanh quyết toán còn nhiều lúng túng.

Sau khi ký hợp đồng từ đầu năm, Sở đã tạm ứng một phần kinh phí để hỗ trợ các công ty duy trì hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình thanh toán, nhiều đơn vị gửi hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng nội dung quy định, phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, làm kéo dài tiến độ giải ngân.

Để tháo gỡ vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các công ty hoàn thiện hồ sơ trước ngày 17/11/2025 nhằm có căn cứ gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán kịp thời.

Theo đại diện các công ty lâm nghiệp, kinh phí bảo vệ rừng chiếm 50–80% doanh thu hằng năm, nên việc chậm thanh – quyết toán gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, bảo vệ rừng và đời sống người lao động.

Một số doanh nghiệp cũng phản ánh, việc hướng dẫn thủ tục của các phòng chuyên môn còn thiếu nhất quán, hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần nhưng không rõ yêu cầu cụ thể, khiến các đơn vị tốn nhiều thời gian và chi phí mà chưa đạt kết quả.

“Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng có hướng dẫn chi tiết, rõ ràng ngay từ đầu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân để doanh nghiệp có thể ổn định hoạt động, bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng trong mùa khô sắp tới,” đại diện một doanh nghiệp lâm nghiệp kiến nghị.

cham-quyet-toan-kinh-phi-bao-ve-rung-tai-lam-dong-nhieu-doanh-nghiep-kho-khan-chong-chat-8402930-4.jpg
Nhiều công ty lâm nghiệp tại Lâm Đồng đang chờ kinh phí để thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng

Nguy cơ ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng

Theo đánh giá của các công ty lâm nghiệp, việc chậm giải ngân không chỉ gây khó khăn tài chính mà còn đe dọa trực tiếp đến hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhiều khu vực rừng tự nhiên đang trong giai đoạn tái sinh cần được chăm sóc, tuần tra thường xuyên, trong khi lực lượng bảo vệ rừng lại thiếu kinh phí hoạt động.

Trong bối cảnh mùa khô 2025–2026 sắp đến, các doanh nghiệp và cơ quan chức năng đều khẳng định cần sớm tháo gỡ nút thắt về thủ tục và nguồn vốn, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động bảo vệ rừng được duy trì thông suốt, tránh nguy cơ xảy ra cháy rừng và xâm hại tài nguyên lâm nghiệp.

Thu Lan