Phú Thọ: Phát hiện hơn 4.000 cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép
Pháp luật môi trường - Ngày đăng : 20:00, 15/11/2025
Phú Thọ: Phát hiện hơn 4.000 cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép
Lực lượng chức năng vừa kiểm tra một cơ sở tại xã Tam Dương, Phú Thọ phát hiện tổng cộng 4.059 cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép. Cùng ngày, tại Thanh Hóa, các điểm giăng bẫy chim hoang dã cũng bị phát hiện và xử lý.
Ngày 14/11, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở nuôi nhốt, tàng trữ động vật hoang dã quy mô lớn tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.
Sau thời gian trinh sát, ngày 13/11, đoàn công tác liên ngành gồm: Cục Cảnh phòng chống tội phạm về môi trường, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Tam Đảo – Tam Dương và Công an xã Tam Dương đã tiến hành kiểm tra cơ sở của bà Phạm Thị Vượng. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở này đang nuôi nhốt, tàng trữ tổng cộng 4.059 cá thể động vật hoang dã, trong đó 3.688 cá thể không có hồ sơ hợp pháp. Đoàn công tác đã đề nghị tạm giữ toàn bộ số động vật để xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 13/11, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm và Chi cục Kiểm lâm Vùng 2 (Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương đã kiểm tra đột xuất một số điểm có dấu hiệu giăng lưới, đặt bẫy chim hoang dã tại phường Quảng Phú và xã Quảng Chính (Thanh Hóa). Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 79 cá thể chim hoang dã gồm 47 cá thể vạc, 14 diệc và 18 cò; đồng thời thu giữ 35kg lưới, 4 bình ắc quy, 17 loa dẫn dụ, 1 âm ly và phá dỡ 5 điểm giăng bẫy quy mô lớn.
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết các hoạt động này nằm trong khuôn khổ Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17/10/2025 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp & Môi trường, nhằm tuyên truyền, đấu tranh, xử lý vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên toàn quốc.
