Miền Tây đối mặt triều cường dâng cao, nguy cơ ngập sâu trên diện rộng
Nước và Đời sống - Ngày đăng : 14:00, 15/11/2025
Miền Tây đối mặt triều cường dâng cao, nguy cơ ngập sâu trên diện rộng
Triều cường tại nhiều tỉnh, thành miền Tây đang dâng nhanh, có nơi vượt mức báo động III, gây nguy cơ ngập sâu và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn, từ ngày 14 đến 25/11, mực nước trên các sông, kênh rạch ở Vĩnh Long biến động mạnh. Nước bắt đầu lên từ 14 – 18/11, ổn định nhẹ trong hai ngày 19 – 20/11, sau đó tiếp tục tăng vào 21 – 22/11 và giảm dần từ 24 – 25/11. Đỉnh triều cao nhất được dự báo xuất hiện trong các ngày 17 – 20/11, ở mức đáng lo ngại.

Dự báo cho thấy, mực nước đỉnh triều tại nhiều trạm đo ở Vĩnh Long có thể cao hơn báo động I khoảng 7cm và thậm chí vượt báo động III tới 15cm. Trong khi đó, chân triều xuống thấp vào ngày 19 – 20/11 làm biên độ triều tăng mạnh, khiến tình hình ngập lụt thêm phức tạp.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập diện rộng tại các vùng trũng, khu vực ven sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên, Măng Thít và sông Hậu. Nhiều tuyến đường nội thành, khu dân cư, cùng các khu vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Các địa bàn thượng nguồn như Phú Túc, Tiên Thủy, Vĩnh Thành, Phước Mỹ Trung, Thành Thới, Nhị Long và Tân Hòa được dự báo có khả năng ngập sâu. Nhiều tuyến đường tại Vĩnh Long như Lê Thái Tổ, Hưng Đạo Vương, Nguyễn Huệ, Hoàng Thái Hiếu, Phó Cơ Điều cùng các quốc lộ 1, 53, 53B, 54 và 60 đều nằm trong diện cảnh báo.
Tại TP Cần Thơ, triều cường tiếp tục dâng trong sáng 14 – 15/11. Đỉnh triều được dự báo đạt 2,18m vào lúc 2h ngày 15/11, vượt báo động III khoảng 0,18m, gây nguy cơ ngập sâu kéo dài từ 0h30 đến 4h30 tại nhiều khu vực trũng và ven sông. Nhiều trạm thủy văn khác cũng ghi nhận mức nước vượt ngưỡng: Trạm Đại Ngãi 1,92m (vượt báo động II 2cm), Trần Đề 2,14m (vượt báo động II 3cm), Phụng Hiệp 1,74m (vượt báo động III 0,39m) và trạm Vị Thanh 1,00m (vượt báo động III 0,25m).
Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, cho biết đỉnh triều đợt này thấp hơn đợt triều cường lịch sử vừa qua khoảng 5 – 12cm. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm vẫn còn khoảng 2 – 3 đợt triều khác, dù có xu hướng giảm dần.
Trước diễn biến phức tạp, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Công văn 2295 yêu cầu các sở, ngành triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó. Ngành nông nghiệp được giao phối hợp với cơ quan khí tượng theo dõi sát diễn biến triều; kiểm tra, gia cố các đoạn đê bao xung yếu và vận hành kịp thời hệ thống cống ngăn triều.
Công an thành phố tăng cường lực lượng trực gác, phân luồng tại các điểm ngập nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Sở Xây dựng được yêu cầu khảo sát nhanh các khu dân cư bị ngập, thống kê mức độ ngập úng, thông tin rộng rãi đến người dân và phối hợp điều tiết giao thông.
Ngành giáo dục được chỉ đạo linh hoạt thời gian học tập để đảm bảo an toàn, phòng tránh đuối nước cho học sinh ở các khu vực ngập sâu. Sở Công Thương phối hợp Điện lực kiểm tra an toàn lưới điện, trạm biến áp tại những vùng có nguy cơ ngập.
Chính quyền địa phương các xã, phường phải kiểm tra nắp hố ga, trụ đèn, tín hiệu giao thông; thu gom rác thải để tránh nghẽn dòng chảy khi triều rút. Đồng thời, cần khẩn trương gia cố đê bao, bờ bao tại các cồn, cù lao và khu vực ven sông nhằm bảo vệ sản xuất và đảm bảo an toàn cho người dân.
