Hà Nội khởi động mùa ô nhiễm không khí, đề xuất triển khai các biện pháp cấp bách
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:00, 15/11/2025
Hà Nội khởi động mùa ô nhiễm không khí, đề xuất triển khai các biện pháp cấp bách
Mùa ô nhiễm năm nay ở Hà Nội bắt đầu muộn hơn do mưa bão, nhưng từ giữa tháng 11, mức độ ô nhiễm đã xuất hiện, dự báo tăng cao trong 6 tháng tới.
Ngày 14/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp làm việc với các Bộ Công an, Xây dựng, Y tế và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách xử lý ô nhiễm không khí.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mùa ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Năm nay, do tác động của mưa bão, mùa ô nhiễm bắt đầu muộn hơn, nhưng đến giữa tháng 11, tình trạng ô nhiễm đã xuất hiện. Ông Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Môi trường, cảnh báo: “Trong 6 tháng tới, mức độ ô nhiễm sẽ gia tăng do giai đoạn cao điểm các công trình, dự án quốc gia, công trình dân dụng triển khai mạnh, kết hợp nghịch nhiệt.”

Để ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến 2045. Đồng thời, Bộ đang dự thảo Đề án thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm, tập trung vào Vùng Thủ đô, và hình thành mạng lưới kết nối, chia sẻ thông tin, tổng hợp hàng tuần để báo cáo Thủ tướng. Một số nhiệm vụ cấp bách từ cuối 2025 đến 2026, đặc biệt trong giai đoạn ô nhiễm từ tháng 11 đến tháng 4, cũng được xây dựng để khắc phục tình trạng ô nhiễm tại Hà Nội.
Tại Hà Nội, theo bà Lưu Thanh Chi, Phó trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc kiểm soát nguồn thải từ giao thông đang được trình Hội đồng nhân dân TP với cơ chế chuyển đổi phương tiện sang thân thiện môi trường. Thành phố cũng lập đề án xây dựng “Vùng phát thải thấp” từ 1/7/2026, song gặp khó khăn về hạ tầng, bãi đỗ xe, trạm sạc điện.
Về nguồn đốt mở, Hà Nội đạt 99% người dân không sử dụng bếp than, hạn chế đốt rơm rạ trên 80%, nhưng vẫn tồn tại đốt rác thải tự phát ở ngoại thành. Hệ thống quan trắc không khí đang bảo trì, chưa liên thông với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong khi lực lượng cán bộ chuyên trách môi trường cấp xã, phường vẫn thiếu.
Giải quyết ô nhiễm không khí cần liên ngành, liên vùng. Đại tá Trần Anh Tuấn (Bộ Công an) cho biết, công an xã sẽ được tăng quyền để phát hiện, xử lý vi phạm môi trường. Bộ Xây dựng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng quy chế quản lý công trình gây ô nhiễm bụi, đồng thời thúc đẩy xã hội hóa kiểm định khí thải giao thông. Bộ Y tế đang xây mô hình đánh giá ảnh hưởng sức khỏe do ô nhiễm, từ đó khuyến cáo cho người dân.
Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tích cực triển khai các hoạt động thực tế: Theo dõi chất lượng không khí bằng thiết bị viễn thám, tích hợp quan trắc môi trường vào trạm khí tượng thủy văn, chế biến rơm rạ thành than sinh học…
