Mưa lớn dồn dập, Quảng Ngãi cảnh báo lũ quét và sạt lở ở nhiều khu vực

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:02, 18/11/2025

Nhiều khu vực ở Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận mưa rất to, có nơi vượt 400mm trong 24 giờ, khiến độ ẩm đất đạt ngưỡng bão hòa và nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tăng cao. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cơ quan khí tượng địa phương đã phát cảnh báo khẩn.
Biến đổi khí hậu

Mưa lớn dồn dập, Quảng Ngãi cảnh báo lũ quét và sạt lở ở nhiều khu vực

Mai Hương {Ngày xuất bản}

Nhiều khu vực ở Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận mưa rất to, có nơi vượt 400mm trong 24 giờ, khiến độ ẩm đất đạt ngưỡng bão hòa và nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tăng cao. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cơ quan khí tượng địa phương đã phát cảnh báo khẩn.

Sáng ngày 18/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi phát cảnh báo lũ quét, sạt lở và sụt lún đất khi nhiều khu vực tiếp tục có mưa rất to, một số nơi ghi nhận hơn 400mm trong 24 giờ.

Từ 6h ngày 17/11 đến 6h ngày 18/11, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to; nhiều điểm mưa đặc biệt lớn như Pờ Ê 2 (Kon Plông) 430mm; Sơn Long (Sơn Tây) 427,2mm; Ba Tiêu (Ba Vì) 356,4mm; Pờ Ê (Kon Plông) 341,4mm; Giá Vực (Ba Vì) 303,4mm; Măng Bút (Măng Bút) 286mm; Hiếu (Kon Plông) 279,8mm; Ba Giang (Ba Dinh) 273,8mm; Trà Thanh (Thanh Bồng) 272,8mm.

quang-ngai-7.jpg
Ảnh minh họa

Dữ liệu độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã gần bão hòa, đạt ngưỡng trên 80%.

Trong 6 giờ tới, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40–60mm, nơi cao có thể vượt 100mm. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở ở các sườn dốc và sụt lún đất tại các xã miền núi.

Các hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa an toàn người dân; làm gián đoạn giao thông; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại lớn cho hoạt động sản xuất, đời sống xã hội.

Mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến tình hình thiên tai tại Quảng Ngãi diễn biến phức tạp. Ngoài lượng mưa hơn 400mm/24 giờ ở nhiều khu vực miền núi, tỉnh còn ghi nhận nhiều điểm sạt lở, lũ quét và ngập úng cục bộ.

Một số cầu, đường giao thông bị phá hỏng, trong đó cầu Nước Bao (xã Sơn Hà) bị sập hoàn toàn, khiến hơn 1.200 người dân bị cô lập. Trước nguy cơ các hồ chứa đồng loạt xả lũ, tỉnh đã chủ động yêu cầu thủy điện Đăk Đrinh và hồ Nước Trong xả điều tiết sớm từ ngày 16/11 để tạo dung tích đón lũ.

Mai Hương