Lâm Đồng ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ sạt lở lớn trên đèo Mimosa

Đô thị xanh - Ngày đăng : 16:33, 20/11/2025

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa, đoạn Km226+600 – Km226+800. Quyết định được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên ký ban hành ngày 20/11.
Đô thị xanh

Lâm Đồng ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ sạt lở lớn trên đèo Mimosa

Minh Anh {Ngày xuất bản}

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa, đoạn Km226+600 – Km226+800. Quyết định được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên ký ban hành ngày 20/11.

Theo công điện, các sở, ngành và địa phương liên quan phải khẩn trương triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Sở Xây dựng được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng duy trì hệ thống cảnh báo tại khu vực sạt lở; bố trí lực lượng túc trực theo dõi diễn biến địa chất, phối hợp phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực.

sat-lo.jpg
Công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với vụ sạt lở trên đèo Mimosa (tỉnh Lâm Đồng)

Đồng thời, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) khảo sát, đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý trước mắt, làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

UBND phường Xuân Hương (TP. Đà Lạt) được yêu cầu tổ chức di dời ngay các hộ dân ở chân đồi, khu vực có độ dốc lớn và có nguy cơ mất an toàn. Trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế để đảm bảo tính mạng người dân. Sau khi sơ tán, lực lượng chức năng phải chốt trực 24/24, không để người dân quay lại khu vực cho đến khi bảo đảm an toàn.

Công an tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng phòng thủ dân sự được huy động chốt trực, điều tiết giao thông, sẵn sàng tham gia cứu hộ – cứu nạn và hỗ trợ trong quá trình khắc phục sự cố.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài từ đêm 15/11 đến sáng 19/11, đến khoảng 23 giờ ngày 19/11, đoạn đèo Mimosa nói trên bị sạt lở nghiêm trọng. Vụ sạt lở làm đứt gãy hoàn toàn mặt đường, taluy âm bị sạt lở sâu 40m, kéo dài khoảng 70m, khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn.

Hiện lưu thông qua đèo Mimosa đã bị ngừng. Người dân và phương tiện ra vào TP. Đà Lạt buộc phải di chuyển theo đèo Sacom – Tuyền Lâm hoặc đèo Tà Nung.

Đèo Mimosa cùng với đèo Prenn là hai tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đà Lạt với quốc lộ 20 và cao tốc Liên Khương. Trước khi xảy ra sự cố, tuyến đường này đang được dùng làm lộ trình thay thế tạm thời cho đèo Prenn – tuyến đang bị gián đoạn do sạt lở.

Minh Anh