Nghệ An: Vẫn tồn tại tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng
Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 15:46, 24/11/2025
Nghệ An: Vẫn tồn tại tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng
Mặc dù thời gian qua lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý và tuyên truyền nhưng tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng trên địa bàn một số phường, xã tại Nghệ An vẫn còn tồn tại, trở thành mối lo ngại cho môi trường đô thị và đời sống người dân.
Ghi nhận tại các tuyến đường như Hồ Tông Thốc, Nguyễn Sỹ Sách kéo dài và khu vực đường đê Hưng Hòa gần siêu thị Mega Market, nhiều đống gạch vỡ, bê tông, đất đá và bao bì xây dựng tồn tại trong thời gian dài, làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường.

Theo một số người dân cho biết, các đối tượng đổ trộm thường lợi dụng ban đêm hoặc sáng sớm, sử dụng xe tải nhỏ để xả thải tại các vị trí khuất tầm nhìn, nơi ít người dân qua lại. Xà bần, xỉ xây dựng bị tập kết, tạo nên cảnh quan nhếch nhác, gây bức xúc trong cộng đồng.

Thực tế, nhiều điểm đổ trộm đã tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Mỗi khi mưa xuống, đất cát từ các đống rác này bị cuốn theo dòng chảy, làm bồi lấp cống rãnh, khiến nguy cơ ngập úng ngày càng tăng.

Lãnh đạo phường Vinh Phú cho biết, phần lớn rác thải xây dựng bị đổ trộm xuất phát từ các công trình nhà ở. Nhiều hộ dân giao khoán trọn gói cho chủ thầu hoặc đội thợ, phó mặc toàn bộ quá trình vận chuyển và xử lý rác thải. Lợi dụng sự buông lỏng này, một số chủ thầu đã chọn cách xả thải lén lút vào ban đêm để tiết kiệm chi phí.

“Phần lớn các hộ gia đình thường giao khoán cho các đơn vị thi công trọn gói, nên việc rác được đổ ở đâu thì không nắm được. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến tình trạng đổ trộm ngày càng khó kiểm soát,” lãnh đạo phường chia sẻ.
Ông Trần văn Hậu, một hộ dân đang xây dựng nhà ở tại phường Vinh Hưng, cho biết: “Nhà chúng tôi hợp đồng trọn gói với đơn vị thi công, mọi vật tư hay rác thải trong quá trình xây dựng đều do họ phụ trách và chịu trách nhiệm, tôi không nắm được họ đổ thải đi đâu.”

Theo các chuyên gia môi trường, rác thải xây dựng là chất thải rắn khó phân hủy, bao gồm bê tông, đá, gạch, bao bì xi măng, gạch men… Những loại vật liệu này có thể tồn tại hàng chục đến hàng trăm năm trong môi trường, gây ra nhiều tác động tiêu cực: Gây mất mỹ quan đô thị, khiến các tuyến đường trở nên nhếch nhác, cản trở giao thông, đặc biệt trên các tuyến đường hẹp hoặc vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế. Ô nhiễm đất và nguồn nước, khi các tạp chất từ bao bì xi măng, gạch vụn ngấm xuống nền đất. Làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, khiến nhiều khu vực đối mặt nguy cơ ngập úng cục bộ. Hình thành điểm tập kết rác tự phát, kéo theo rác sinh hoạt và các loại rác khác, làm gia tăng ô nhiễm môi trường.
Theo chính quyền địa phương, việc xử lý hành vi đổ trộm còn gặp nhiều thách thức: khu vực rộng, đường dài, nhiều điểm khuất và thiếu hệ thống camera giám sát. Các đối tượng thường đổ trộm vào ban đêm, giữa trưa và di chuyển nhanh, chỉ mất vài phút để xả thải rồi rời đi, gây khó khăn trong việc ghi nhận bằng chứng vi phạm.

Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương cần tăng cường tuần tra, đồng thời theo dõi qua hệ thống camera giám sát tại các điểm thường xuyên bị đổ trộm. Bên cạnh đó, tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, đặc biệt các hộ dân đang xây dựng nhà ở đổ rác xây dựng đúng quy định, đúng điểm tập kết.
Người dân cũng được khuyến nghị nâng cao trách nhiệm, theo dõi các hoạt động xây dựng xung quanh và kịp thời phản ánh qua đường dây nóng khi phát hiện hành vi xả thải trái phép.
Tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng nếu không được xử lý triệt để sẽ tiếp tục gây áp lực lên môi trường đô thị, ảnh hưởng chất lượng sống của người dân. Đồng thời cần có những biện pháp đồng bộ và quyết liệt hơn để chấm dứt vấn nạn này, hướng tới một đô thị xanh - sạch - bền vững.
