Miền Trung – Tây Nguyên nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ kéo dài

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 19:30, 25/11/2025

Các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đang tiếp tục huy động lực lượng để ứng phó nguy cơ sạt lở, lũ quét và khẩn trương khắc phục thiệt hại sau đợt mưa lớn kéo dài. Nhiều địa phương đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các tỉnh, thành bạn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khôi phục đời sống sinh hoạt.
Cuộc sống xanh

Miền Trung – Tây Nguyên nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ kéo dài

Minh An 25/11/2025 19:30

Các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đang tiếp tục huy động lực lượng để ứng phó nguy cơ sạt lở, lũ quét và khẩn trương khắc phục thiệt hại sau đợt mưa lớn kéo dài. Nhiều địa phương đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các tỉnh, thành bạn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khôi phục đời sống sinh hoạt.

Lâm Đồng: 50 hộ dân được sơ tán khỏi khu vực đồi nứt rộng hàng trăm mét

Ngày 24/11, lực lượng quân đội và chính quyền huyện Đơn Dương tiếp tục sơ tán khẩn cấp 20 hộ với 120 người tại thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran sau khi xuất hiện vết nứt lớn trên đồi Trảng Bằng, kéo dài qua toàn bộ sườn dốc sau đợt lũ tại khu vực hồ thủy điện Đa Nhim.

Một ngày trước đó, tại thôn Đường Mới, địa phương phát hiện vết lún nứt dài hơn 100m trên đồi cà phê. Đến sáng 24/11, vết nứt lan rộng tới hơn 700m, khe hở 50cm, sâu khoảng 0,5m, gần như chia đôi quả đồi, đe dọa trực tiếp các hộ dân phía dưới.

mien-trung.jpg
Ảnh minh họa

Theo UBND xã D’Ran, đất đã ngấm nước nhiều ngày khiến ba khu vực gồm Đường Mới, Lạc Thiện 2 và Phú Thuận 3 đứng trước nguy cơ sạt trượt rất cao. Lực lượng chức năng đã phong tỏa, cắm biển cảnh báo và bố trí trực 24/24 giờ. Tính đến trưa 24/11, toàn thôn Lạc Thiện 2 đã sơ tán 50 hộ với 150 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Đà Nẵng: Tiếp tục di dời dân và tìm kiếm hai người mất tích


Tại Đà Nẵng, trong ngày 24/11, lực lượng bộ đội tiếp tục hỗ trợ di dời các hộ dân ở xã Hùng Sơn – khu vực vừa xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng. Hiện thôn H’juh đã có 25/87 hộ được đưa đến nơi an toàn, số còn lại đang được vận động di dời khẩn trương.

Song song, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng triển khai đội chó nghiệp vụ tìm kiếm hai người còn mất tích tại khe suối A Zắt, thôn Pứt. Trước đó ngày 14/11, một vụ sạt lở lớn ở đầu nguồn đã vùi lấp hơn 200m đường và ba người đi làm rẫy. Sau nhiều ngày nỗ lực trong điều kiện mưa lớn, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một nạn nhân.

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ, Sở Y tế TP HCM ngày 24/11 quyết định điều động 5 tổ công tác với hơn 100 nhân viên y tế hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk, tập trung tại các xã Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Đồng Xuân, Đông Hòa và Tuy An Đông – những nơi đang bị ngập sâu và chia cắt.

Các tổ công tác do các bệnh viện tuyến cuối làm tổ trưởng, phụ trách cấp cứu – hồi sức, nội, ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình; đồng thời có sự tăng cường của các chuyên khoa sản, nhi, nhiễm, da liễu và đội ngũ điều dưỡng, dược sĩ.

Ngoài khám chữa bệnh, các tổ sẽ cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn phòng chống bệnh truyền nhiễm và hỗ trợ trạm y tế địa phương phân loại, chuyển tuyến bệnh nhân. Mỗi tổ mang theo 500 túi thuốc gia đình gồm thuốc hạ sốt, oresol, thuốc cảm, sát khuẩn và vật tư sơ cứu.

MTTQ TP HCM cũng đã chuyển 211 tấn hàng cứu trợ huy động từ 21–23/11 tới tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 24/11, Thành ủy Hải Phòng phát động chương trình ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai năm 2025. Tính đến thời điểm này, thành phố đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 50 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm và thuốc men. Hải Phòng tiếp tục kêu gọi toàn hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp chung tay chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Minh An