Việt Nam tái khẳng định cam kết mạnh mẽ bảo vệ động, thực vật hoang dã tại Hội nghị CITES CoP20
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 16:05, 25/11/2025
Việt Nam tái khẳng định cam kết mạnh mẽ bảo vệ động, thực vật hoang dã tại Hội nghị CITES CoP20
Ngày 24/11, Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) lần thứ 20 (CoP20) chính thức khai mạc tại thành phố di sản Samarkand (Uzbekistan). Đây là lần đầu tiên một kỳ Hội nghị CoP được tổ chức tại khu vực Trung Á, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Công ước có hiệu lực. Sự kiện thu hút hơn 3.000 đại biểu đến từ 170 quốc gia và 228 tổ chức quốc tế.
CoP20 diễn ra trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với những thách thức chưa từng có về suy giảm đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Trong hơn hai tuần (23/11 – 5/12), các nước thành viên sẽ thảo luận hơn 120 nội dung quan trọng liên quan đến chính sách, tài chính, cơ chế thực thi và các đề xuất sửa đổi Phụ lục CITES đối với 51 loài và nhóm loài. Mục tiêu là bảo đảm hoạt động thương mại quốc tế liên quan đến các loài hoang dã phải hợp pháp, bền vững và có khả năng truy xuất minh bạch.

Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ngày 23/11 với chủ đề “Nâng cao tác động chiến lược của CITES CoP20 từ chính sách đến thực tiễn”, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam – Tiến sĩ Nguyễn Quốc Trị, Trưởng đoàn Việt Nam – nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên đa dạng sinh học phong phú nhưng chịu nhiều sức ép từ tình trạng khai thác và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã. Phát triển kinh tế đi đôi với gìn giữ thiên nhiên luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, thể hiện xuyên suốt trong các nghị quyết, chiến lược quốc gia về phát triển bền vững.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên; duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định khoảng 42%; mở rộng diện tích các khu bảo tồn tự nhiên. Cùng với đó, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, mang lại nguồn lực tài chính trên 3.000 tỷ đồng mỗi năm để phục vụ công tác bảo vệ rừng và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Việt Nam cũng đang bước đầu áp dụng các cơ chế tài chính mới như tín chỉ carbon, bảo hiểm rủi ro thiên nhiên và tín chỉ đa dạng sinh học.
Ở lĩnh vực thực thi pháp luật, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phối hợp với nhiều quốc gia láng giềng triệt phá nhiều đường dây buôn bán trái phép động vật hoang dã, đồng thời tổ chức tiêu hủy hàng tấn tang vật như ngà voi, sừng tê giác, vẩy tê tê và xương sư tử. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cũng thẳng thắn nêu rõ, công tác bảo tồn hiện vẫn chịu sức ép lớn vì nhu cầu tài chính còn hạn chế, trong khi các yếu tố khách quan như phát triển kinh tế – xã hội, đô thị hóa, thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
Thứ trưởng nhấn mạnh: để chuyển hóa chính sách thành hành động hiệu quả, các quốc gia cần tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực và dữ liệu giám sát, đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò điều phối của Ban Thư ký CITES. Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục là quốc gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ các loài hoang dã, đóng góp trực tiếp cho mục tiêu phát triển bền vững chung.
Hội nghị CITES CoP20 dự kiến bế mạc vào ngày 5/12.
