Đại diện Liên Hợp Quốc khuyến nghị Việt Nam ứng dụng AI để cảnh báo sớm thiên tai

Chuyển đổi xanh - Ngày đăng : 17:00, 27/11/2025

Đại diện Liên Hợp Quốc cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cảnh báo sớm thiên tai, trong bối cảnh chịu tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu.
Chuyển đổi xanh

Đại diện Liên Hợp Quốc khuyến nghị Việt Nam ứng dụng AI để cảnh báo sớm thiên tai

Hạ Anh 27/11/2025 17:00

Đại diện Liên Hợp Quốc cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cảnh báo sớm thiên tai, trong bối cảnh chịu tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu.

Khuyến nghị được bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đưa ra tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 sáng 26/11 ở TP HCM. Theo bà, AI có thể giúp các quốc gia ứng phó nhanh hơn trước các rủi ro khí hậu, đặc biệt hữu ích với Việt Nam – một trong những nước chịu tổn thương lớn do thời tiết cực đoan.

z7266718951002_7f37abba46b478a45a97f78dca3fb493.jpg
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, sáng 26/11

Bà Pauline dẫn các báo cáo Chỉ số Rủi ro khí hậu toàn cầu nhiều năm qua cho thấy Việt Nam thường nằm trong nhóm 10–15 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất. Năm 2025, Biển Đông ghi nhận 15 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất trong 30 năm. Dự báo thời gian tới, tiếp tục có 1–2 cơn bão có khả năng ảnh hưởng đất liền.

Theo báo cáo kỹ thuật của Ủy ban Điều hành Công nghệ (UNFCCC) công bố tháng 6/2025, AI có thể trở thành công cụ mạnh trong hỗ trợ hành động khí hậu, đặc biệt tại các nước đang phát triển. AI không chỉ giúp dự báo chính xác các hiện tượng thời tiết cực đoan, mà còn hỗ trợ quy hoạch đô thị, tối ưu sử dụng đất, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên nước thông qua dữ liệu vệ tinh.

Bên cạnh cảnh báo sớm thiên tai, bà Pauline Tamesis đưa ra ba khuyến nghị đầu tư cho Việt Nam: Phát triển điện tái tạo để tăng an ninh năng lượng; tăng chi cho giáo dục và nâng cấp kỹ năng lao động; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, lĩnh vực có thể đóng góp tối thiểu 2% tăng trưởng kinh tế.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” có sự tham dự của 7 tổ chức quốc tế, 10 trung tâm C4IR toàn cầu, 6 tập đoàn đa quốc gia, đại diện các nước và hơn 500 doanh nghiệp.

Hạ Anh