Đắk Lắk: Huy động 500 công nhân, làm xuyên đêm xử lý 15.000 tấn rác thải sau trận lũ lịch sử
Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 10:30, 28/11/2025
Đắk Lắk: Huy động 500 công nhân, làm xuyên đêm xử lý 15.000 tấn rác thải sau trận lũ lịch sử
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên cho biết, trận lũ lịch sử vừa qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác vệ sinh môi trường. Nhiều địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk lượng rác thải tồn đọng ước tính lên đến 15.000 tấn.
Theo số liệu thống kê của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên, trận lũ lịch sử vừa qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác vệ sinh môi trường. Riêng tại ba khu vực trọng điểm gồm phường Tuy Hòa, Bình Kiến và Phú Yên, lượng rác thải tồn đọng được ước tính lên đến 15.000 tấn. Để kịp thời khôi phục mỹ quan đô thị và phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đơn vị đã kích hoạt chế độ làm việc khẩn cấp.
Hằng ngày, 60 đầu thiết bị cơ giới gồm xe ép rác, xe ben, xe gắp và xe múc được huy động tối đa để xử lý lượng rác và bùn non khổng lồ sau lũ. Gần 500 công nhân phải làm việc liên tục theo ca, kéo dài từ 6h30 sáng đến 23h đêm, dọn dẹp và thu gom rác tại hiện trường.
Đặc biệt, công tác vệ sinh đường phố bằng xe tưới nước rửa bùn được tổ chức xuyên đêm, từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người dân.

Tinh thần hỗ trợ giữa các địa phương được thể hiện rõ khi Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi và Kon Tum lập tức chi viện 5 xe chuyên dụng cùng 35 nhân sự giàu kinh nghiệm. Lực lượng tăng cường này phối hợp chặt chẽ với Phú Yên trong việc xử lý các điểm nóng ngập sâu và khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề.
Nhờ sự nỗ lực liên tục của toàn bộ lực lượng, trung bình mỗi ngày khoảng 1.500 tấn rác được thu gom. Tính đến nay, đã xử lý được 9.000 tấn, tương đương 70% tổng lượng rác thải phát sinh sau lũ. Ngoài ba phường trọng điểm, phạm vi thu gom còn được mở rộng sang các địa phương lân cận như phường Đông Hòa, Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và Sơn Thành.
Ông Trần Minh Hoàng - Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là huy động nhân sự, bởi nhiều công nhân cũng đang chịu thiệt hại do ngập lụt và chia cắt. Phương tiện có thể bố trí đầy đủ nhưng lại thiếu tài xế vận hành. Vì vậy, đơn vị buộc phải dồn toàn lực xử lý dứt điểm tại ba khu vực trọng yếu trước mắt.
