CHDC Congo tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát Ebola khiến 45 người tử vong
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 10:25, 03/12/2025
CHDC Congo tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát Ebola khiến 45 người tử vong
Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đã chính thức tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất, khiến 45 người thiệt mạng.
Phát biểu tại lễ công bố ở thủ đô Kinshasa ngày 1/12, với sự tham dự của Thủ tướng Judith Suminwa Tuluka cùng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, Bộ trưởng Y tế Roger Kamba khẳng định tất cả các chỉ số khoa học cho thấy chuỗi lây truyền đã bị cắt đứt. “Tôi chính thức tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát Ebola lần thứ 16 tại CHDC Congo”, ông nói.

Chính phủ Congo xác nhận đợt bùng phát mới vào ngày 4/9 tại tỉnh Kasai, miền Trung nước này đánh dấu lần bùng phát thứ 16 kể từ năm 1976. Sự việc diễn ra trong bối cảnh hệ thống y tế công cộng chịu nhiều áp lực do đồng thời phải ứng phó với sự tái phát của bệnh sởi và dịch tả trên phạm vi toàn quốc.
WHO cho biết Congo không ghi nhận ca mắc mới nào trong 42 ngày kể từ khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện ngày 19/10. Ông Mohamed Janabi, Giám đốc WHO khu vực châu Phi, đánh giá việc kiểm soát dịch chỉ trong ba tháng là “một thành tựu đáng chú ý”, nhờ phản ứng nhanh và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng y tế tuyến đầu, các đối tác và cộng đồng ở một trong những khu vực khó tiếp cận nhất.
Lần đầu tiên trong đợt bùng phát, một module điều trị bệnh truyền nhiễm tiên tiến đã được thiết lập nhằm tăng cường an toàn cho nhân viên y tế và nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân. Cơ sở này do WHO phối hợp Chương trình Lương thực thế giới và các đối tác phát triển.
WHO khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền trung ương và địa phương để duy trì cảnh giác, bảo đảm khả năng ứng phó nhanh với mọi nguy cơ bùng phát mới.
Theo WHO, Ebola là bệnh sốt xuất huyết có khả năng lây lan cao, gây các triệu chứng như sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức cơ thể, mệt mỏi và trong nhiều trường hợp dẫn đến chảy máu nội tạng hoặc bên ngoài.
