Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Tin trong nước - Ngày đăng : 15:30, 05/12/2025
Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, khi khu vực này tiếp tục có mưa trong đêm 4 và rạng sáng 5/12.
Theo cơ quan khí tượng, từ 19h30 ngày 4/12 đến 0h30 ngày 5/12, mưa vẫn diễn ra trên diện rộng tại các tỉnh từ Huế đến Lâm Đồng. Lượng mưa tích lũy tại Huế – Quảng Ngãi phổ biến 20–40mm, có nơi trên 70mm; Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa 5–15mm, có nơi hơn 40mm. Mưa lớn khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tăng cao tại nhiều địa phương.
Tại Huế, các xã có nguy cơ gồm: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Phong Điền, Bình Điền, Chân Mây – Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc.
Ở Đà Nẵng, danh sách cảnh báo trải rộng trên nhiều xã, phường như: Bà Nà, Phước Hiệp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My; Đức Phú, Hiệp Đức, Khâm Đức, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh… cùng nhiều khu vực xung yếu khác.
Tại Quảng Ngãi, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được ghi nhận tại các xã Ba Tơ, Ba Tô, Ba Vinh, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà Bồng, Trà Bồng… và nhiều xã vùng núi, vùng cao khác.
Gia Lai ghi nhận các điểm có nguy cơ gồm: Ân Hảo, An Lão, Ân Tường, An Vinh, Canh Liên, Canh Vinh, Cửu An, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, An Khê, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây…
Tại Đắk Lắk, các xã Cư Pui, Yang Mao, Krông Á nằm trong vùng cảnh báo.
Khánh Hòa ghi nhận số lượng lớn xã, phường nguy cơ cao như Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Cam Ranh, Diên Khánh, Nha Trang, Ninh Hòa và nhiều khu vực miền núi, ven suối.

Riêng tại Lâm Đồng, hàng chục xã, phường từ Đà Lạt, Bảo Lộc đến Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Đức Linh, Di Linh, Đạ Tẻh, Đam Rông… đều được cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Cơ quan khí tượng cho biết lũ quét và sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây ách tắc giao thông, phá hủy công trình dân sinh, ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội. Các địa phương được khuyến cáo rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động ứng phó.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đến 17h ngày 4/12, mưa lũ tại Lâm Đồng đã gây thiệt hại lớn: 1 người chết (ông N.V.T, 60 tuổi, bị đuối nước sau khi tự ý rời khu sơ tán), 3.296 ngôi nhà bị ngập, 3.357 ha cây trồng thiệt hại; 4.053 gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; 300m² ao nuôi cá hư hỏng; 24 tàu cá bị chìm, 32 tàu trôi (đã được vớt). Ngoài ra còn có 16 điểm sạt lở, 4 cầu dân sinh bị hư hỏng và nhiều tuyến đường bị chia cắt.
Đến nay, các địa phương tại Lâm Đồng đã sơ tán, di dời 860 hộ dân khỏi vùng ngập sâu đến nơi an toàn
