Indonesia đối diện khoảng trống tài chính khổng lồ khi thực hiện mục tiêu khí hậu
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 08:00, 06/12/2025
Indonesia đối diện khoảng trống tài chính khổng lồ khi thực hiện mục tiêu khí hậu
Chính phủ Indonesia cho biết nước này cần tới 757,6 tỷ USD để hoàn thành các cam kết khí hậu trong giai đoạn đến năm 2035, trong khi chi tiêu hiện tại cho khí hậu mới chiếm 3% tổng ngân sách. Khoảng trống tài chính quá lớn đang trở thành thách thức hàng đầu đối với tiến trình chuyển đổi xanh của quốc gia này.
Tại Jakarta, Chính phủ Indonesia thông tin rằng để thực hiện các cam kết khí hậu đến năm 2035, quốc gia này cần nguồn vốn lên tới 757,6 tỷ USD. Con số này phản ánh một khoảng cách tài chính rất lớn khi ngân sách dành cho khí hậu hiện nay chỉ chiếm 3% tổng chi ngân sách nhà nước.
Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia Rachmat Pambudy cho biết chi tiêu khí hậu của Indonesia giai đoạn 2016–2024 chỉ ở mức trung bình 4,4 tỷ USD mỗi năm, một con số “khiêm tốn” so với các mục tiêu giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh: “Điều đó nghĩa là khoảng cách tài chính vẫn cực kỳ lớn. Muốn thu hẹp, Indonesia phải tăng cường năng lực quản trị và đẩy nhanh các chương trình có thể huy động đầu tư quy mô lớn”.

Theo Bộ trưởng Rachmat, đầu tư giữ vai trò then chốt, không chỉ thúc đẩy đổi mới công nghệ mà còn tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi carbon thấp diễn ra nhanh hơn và bền vững hơn.
Ông dẫn số liệu năm 2025 của Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), cho thấy 1 USD đầu tư cho thích ứng khí hậu có thể tạo ra hơn 10 USD lợi ích trong vòng 10 năm. Báo cáo năm 2021 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng chỉ ra rằng 50% lượng cắt giảm khí thải toàn cầu cần thiết để đạt mục tiêu năm 2050 đến từ các công nghệ hiện vẫn ở giai đoạn nguyên mẫu. Những dữ liệu này cho thấy Indonesia buộc phải đầu tư sớm vào các công nghệ có khả năng mở rộng để đón đầu xu hướng chuyển đổi xanh.
Những nỗ lực của Indonesia diễn ra trong bối cảnh COP30 tại Belém (Brazil) đưa bài toán tài chính khí hậu trở lại vị trí trung tâm. Tại hội nghị, các quốc gia thống nhất hướng tới mục tiêu huy động 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm từ năm 2035 theo Mục tiêu định lượng mới về tài chính khí hậu (NCQG) – thỏa thuận được kỳ vọng mở đường cho cơ chế tài chính toàn cầu quy mô lớn nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó Indonesia là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng nhất từ biến đổi khí hậu.
Ngày 2/12, Chính phủ Indonesia ra mắt Quỹ Đổi mới và Công nghệ (ITF), cơ chế tài chính mới hỗ trợ các chương trình phát triển carbon thấp tại các địa phương, đặc biệt trong những lĩnh vực đem lại lợi ích dài hạn cho cả giảm thiểu và thích ứng khí hậu. Theo Bộ trưởng Rachmat, ITF sẽ hoạt động như một “cầu nối tài chính”, giúp tăng tốc đổi mới, thúc đẩy các giải pháp công nghệ và hỗ trợ các dự án có khả năng tạo tác động đa chiều. Quỹ sẽ được phân bổ thông qua Quỹ Phát triển Sáng tạo, góp phần hướng tới các mục tiêu phát triển rộng hơn của Indonesia trong thập kỷ tới.
Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Indonesia liên tục hứng chịu các đợt mưa lớn và lũ lụt, khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, như tại Padang (Tây Sumatra) trong tháng 11 vừa qua. Diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan khiến việc tăng cường nguồn lực tài chính cho thích ứng và giảm thiểu khí hậu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Với nhu cầu tài chính lên tới hơn 757 tỷ USD trong 10 năm tới, Indonesia đang đối mặt bài toán hóc búa nhất của quá trình chuyển đổi xanh: huy động vốn đủ nhanh, đủ lớn, đồng thời triển khai hiệu quả các công nghệ tiên tiến. Bộ trưởng Rachmat nhấn mạnh: “Đầu tư hôm nay sẽ quyết định khả năng phục hồi và con đường phát triển carbon thấp của Indonesia trong nhiều thập kỷ tới”.
