Gia Lai chi gần 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 13:30, 06/12/2025

Sau hai đợt bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, tỉnh Gia Lai đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp nhằm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất.
Cuộc sống xanh

Gia Lai chi gần 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Quốc Minh 06/12/2025 13:30

Sau hai đợt bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, tỉnh Gia Lai đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp nhằm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất.

Theo thống kê đến cuối tháng 11, tổng kinh phí tỉnh bố trí cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai đạt gần 1.200 tỷ đồng. Nguồn lực này được trích từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, dự phòng ngân sách địa phương, Quỹ phòng chống thiên tai và Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh.

Trong số gần 1.200 tỷ đồng nói trên, Gia Lai dành 67 tỷ đồng phục vụ công tác sơ tán dân và ứng phó bão lũ; 123 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người dân; khoảng 1.000 tỷ đồng được phân bổ để sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế và hạ tầng đô thị.

gia-lai.jpg
Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà cửa sau bão lũ

UBND tỉnh khẳng định ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an sinh xã hội và an toàn tính mạng người dân. Ngay sau thiên tai, lực lượng chức năng đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp, cung cấp lương thực, nước sạch, quần áo, chăn màn và thuốc men cho các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt hoặc rét.

Tỉnh đã phân bổ 3.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia; hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong 3 tháng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn có nhà bị ngập được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt chú trọng hỗ trợ nhà ở khẩn cấp. Mức hỗ trợ gồm 60 triệu đồng đối với nhà sập đổ, cuốn trôi; 5 triệu đồng cho nhà tốc mái hoàn toàn; 2 triệu đồng cho nhà hư hỏng, tốc mái một phần. Những hộ mất nhà được bố trí tạm cư tại nhà người thân hoặc doanh trại quân đội, đảm bảo không ai thiếu chỗ ở sau bão lũ.

Công tác khôi phục hạ tầng cũng được triển khai khẩn trương. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị hư hỏng đã được sửa chữa tạm thời, không còn điểm chia cắt; các đoạn đê xung yếu được gia cố kịp thời, bảo đảm an toàn sản xuất và chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai tiếp theo.

Quốc Minh