1.700 người ở Sri Lanka, Indonesia và Thái Lan thiệt mạng vì lũ lụt
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 10:00, 06/12/2025
1.700 người ở Sri Lanka, Indonesia và Thái Lan thiệt mạng vì lũ lụt
Lũ lụt kinh hoàng tại Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan và Malaysia khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, trong khi mưa lớn tiếp diễn đe dọa gây thêm sạt lở và thương vong.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến ngày 5/12, các trận lũ lụt thảm khốc những ngày qua ở châu Á đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người tại Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.
Tại Sri Lanka, thời điểm sáng 5/12, mưa lớn liên tục buộc cơ quan chức năng của nước này phải phát cảnh báo mới về sạt lở đất tại vùng đồi núi miền Trung - nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong khi đó, số người thiệt mạng do bão Ditwah từ tuần trước đã tăng lên 607 người, số liệu do hãng AFP đưa tin.

Cơ quan Nghiên cứu Xây dựng Quốc gia Sri Lanka (NBRO) cho biết mưa kéo dài khiến đất tại nhiều khu vực đồi núi bão hòa nước và dễ mất ổn định.
NBRO cảnh báo người dân cần sơ tán nếu mưa tiếp tục, do lượng mưa trong ngày qua đã vượt 150 mm.
Cảnh báo sạt lở mới bao gồm cả những khu vực trước đây không được xem là nguy cơ cao. Người dân ở vùng đồi núi được khuyến cáo chưa nên trở về nhà, ngay cả khi chưa ghi nhận trượt đất tại nơi ở.
Trung tâm Quản lý Thảm họa Sri Lanka (DMC) xác nhận số người chết đã lên tới 607 người, do nhiều trường hợp mất tích trước đó nay được coi là đã thiệt mạng trong các trận lở đất kinh hoàng.
Số người mất tích đã được điều chỉnh giảm từ 341 xuống còn 214 người, trong khi số người bị ảnh hưởng tăng lên mức hơn 2 triệu người.
Tại các khu vực trong và quanh thủ đô Colombo, khi nước lũ bắt đầu rút, số lượng người dân lưu trú tại các trại sơ tán của nhà nước đã giảm từ mức đỉnh điểm 225.000 xuống còn 150.000 người.
Tại thị trấn Gampola, người dân và tình nguyện viên đang dọn bùn đất, khắc phục hư hại sau lũ. Quân đội đã triển khai hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ. Chính phủ Sri Lanka ước tính chi phí tái thiết khoảng 6-7 tỉ USD và cam kết hỗ trợ bồi thường để người dân xây dựng lại nhà cửa, sinh kế.
Tổng thống Sri Lanka - ông Anura Kumara Dissanayake mô tả đây là thảm họa thiên nhiên cam go nhất trong lịch sử quốc đảo này.
Ngày 5/12, Tổng thống Sri Lanka - ông Anura Kumara Dissanayake cho biết đã đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hoãn giải ngân đợt thứ sáu của gói cứu trợ 2,9 tỉ USD để đàm phán khoản hỗ trợ lớn hơn, do tình hình kinh tế đã thay đổi sau thảm họa.
Chính quyền tiếp tục kêu gọi hỗ trợ quốc tế để khắc phục thiệt hại nặng nề về hạ tầng và sản xuất. Ngành du lịch thông báo nhiều khách sạn đã hoạt động trở lại; gần 300 du khách mắc kẹt được giải cứu bằng trực thăng.
“Chúng tôi cần nguồn thu từ du lịch để phục hồi đất nước” - Thứ trưởng Du lịch Sri Lanka, ông Ruwan Ranasinghe, nói.
Còn tại Indonesia, người dân nước này đang nỗ lực tìm lại cuộc sống từ đống đổ nát sau trận lũ lụt thảm khốc, khi nỗi lo sợ về những bi kịch mới vẫn chực chờ khi dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn.
Giới chức Indonesia xác nhận số người thiệt mạng đã tăng lên 867 người, cùng 521 người mất tích. Phần lớn thương vong tập trung tại tỉnh Aceh (phía Bắc đảo Sumatra), nơi hơn 800.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.
Trên đảo Sumatra của Indonesia, nhiều người sống sót đang bàng hoàng thống kê lại những mất mát do trận đại hồng thủy bắt đầu từ tuần trước, kéo theo lũ quét và sạt lở đất tàn phá mọi thứ trên đường đi.
Cơ quan Khí tượng Indonesia cảnh báo tỉnh Aceh có thể tiếp tục hứng chịu "mưa rất to" kéo dài đến hết ngày 6/12 đẩy cả khu vực Bắc và Tây Sumatra vào tình trạng nguy hiểm.
Một phóng viên AFP tại hiện trường cho biết mưa lớn đã bắt đầu quay trở lại thủ phủ Banda Aceh.

Đối với các nạn nhân vùng lũ, mưa trút xuống lúc này đồng nghĩa với việc thảm cảnh sẽ càng thêm chồng chất.
"Chúng tôi vẫn vô cùng lo lắng... Nếu mưa lại đến, chúng tôi biết đi đâu bây giờ? Còn chỗ nào để mà sơ tán nữa đây?" - cô Rumita, một người dân vùng lũ, nghẹn ngào.
Một tổ chức cứu trợ đang hoạt động tại Sumatra cho biết họ vẫn chưa thể tiếp cận một số khu vực bị ngập lụt, đồng thời nhận định "tình hình thảm họa đang diễn biến rất phức tạp".
"Tình hình cực kỳ nguy cấp và đau lòng do việc tiếp cận cứu trợ gặp quá nhiều khó khăn" - ông Nanang Subana Dirja, Giám đốc điều hành tổ chức Islamic Relief Indonesia, chia sẻ.
Các nhà hoạt động môi trường và chính phủ Indonesia cũng chỉ ra vai trò của tình trạng mất rừng trong việc gây ra lũ quét và sạt lở đất.
Ngoài ra, Thái Lan cũng ghi nhận số người thiệt mạng trong trận lũ kinh hoàng ở nước này là 276 người, trong khi đó ở Malaysia ghi nhận 2 trường hợp tử vong.
