Nghệ An: Không chịu nổi mùi hôi từ bãi rác, hơn 20 hộ dân xã Hải Lộc mong được di dời
Ô nhiễm môi trường - Ngày đăng : 13:51, 07/12/2025
Nghệ An: Không chịu nổi mùi hôi từ bãi rác, hơn 20 hộ dân xã Hải Lộc mong được di dời
Hơn 20 hộ dân ở xóm 2, xã Hải Lộc (Nghệ An) sống cạnh khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, đang ngày đêm hứng chịu mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác. Tình trạng kéo dài, khiến nhiều gia đình phải luôn đóng cửa, thậm chí rời bỏ nhà đi nơi khác để tránh mùi. Mong muốn lớn nhất của họ là sớm được di dời đến nơi ở mới.
Người dân phải đóng cửa cả ngày để tránh mùi hôi thối
Thời gian qua, hơn 20 hộ dân ở xóm 2 xã Hải Lộc, nằm cạnh khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên phải sống trong cảnh cửa đóng then cài cả ngày để tránh mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác. Mặc dù, người dân nơi đây đã kiến nghị nhiều lần lên các cấp chính quyền, nhưng đến nay việc di dời đến khu tái định cư vẫn chưa được triển khai. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, tâm lý của người dân.

Ghi nhận tại khu vực dọc quốc lộ 1A, lối rẽ vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (thuộc xã Nghi Yên cũ, nay là xã Hải Lộc), hàng loạt ngôi nhà im lìm, khóa trái cửa giữa ban ngày. Hơn nửa số hộ dân của xóm 2 không thể ở trong nhà vì mùi hôi thối phát ra từ bãi rác, nơi họ ở chỉ cách khu dân cư 300 - 400m theo đường chim bay, lại không có cây xanh hay gò núi che chắn.
Bên trong ngôi nhà đóng kín cửa là nơi sinh sống của gia đình ông Nguyễn Văn Châu, 68 tuổi. Ông cho biết, nhiều hộ hộ gia đình trong xóm phải đóng cửa suốt ngày vì “mùi rác xộc thẳng vào nhà, chịu không nổi”. Những ngày mưa xong nắng lên, không khí càng ngột ngạt, hôi thối. Nguồn nước sạch thì chưa có, còn nước giếng khoan “bơm lên mà mùi tanh nồng, không dám dùng, chúng tôi phải mua nước bình để phục vụ sinh hoạt."

Mùi hôi thối từ bãi rác không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn làm khu chợ trung tâm từng phục vụ người dân ba xã Nghi Yên - Nghi Thiết - Nghi Quang phải ngừng hoạt động. Mùi hôi và ruồi nhặng khiến người họp chợ giảm dần rồi bỏ hẳn, nhiều hộ kinh doanh thất nghiệp. Trong các ngôi nhà khóa trái cửa, có nhiều hộ đã dọn sang nhà bố mẹ hoặc người thân, chỉ thỉnh thoảng quay về, bà Duẩn chia sẻ.

"Mỗi người dân sống quanh khu vực bị ảnh hưởng có được nhận hỗ trợ độc hại 500 nghìn đồng/người/6 tháng, nhưng số tiền này chẳng là gì so với những gì so với những gì chúng tôi phải chịu đựng; gia đình không mong muốn tăng thêm tiền hỗ trợ, chỉ mong được di dời đến nơi ở mới", ông Châu nói.

UBND tỉnh đã có chủ trương, dự án tái định cư đang được xúc tiến
Theo người dân, khoảng 5 năm trước, gần 40 hộ dân sinh sống gần bãi rác đã được bố trí tái định cư ở vị trí mới. Tuy nhiên, 23 hộ dân bám dọc quốc lộ 1, ở xa hơn vẫn chưa được di dời do thời điểm đó mùi hôi thối chưa nghiêm trọng như hiện nay.
Khi lượng rác ngày một tăng, mùi hôi thối ngày một nặng, người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và tỉnh để sớm được tái định cư, nhưng đến hiện tại vẫn chưa được di dời.
Ông Đậu Xuân Luân - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, cho biết: Hiện có 23 hộ dân bị ảnh hưởng đã có đơn mong muốn được đến khu ở mới; UBND xã cũng đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh, cũng như các sở, ngành liên quan sớm triển khai dự án này để sớm di dời các hộ dân.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, đơn vị trực tiếp vận hành bãi rác, ông Phạm Hữu Thắng, cho biết: “Khu xử lý rác được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2012, bằng phương pháp chôn lấp. Thời điểm đó những hộ dân liên quan bị ảnh hưởng đã được di dời ra khu tái định cư. Hiện tại bãi rác hoạt động theo đúng quy trình kỹ thuật và thực hiện thêm các biện pháp hạn chế tối đa nhất các tình trạng ô nhiễm như: xây dựng trạm xử lý nước rỉ rác, trồng cây xanh ngăn mùi, tách hệ thống nước mưa riêng, xây dựng hồ chứa nước rỉ rác, tiến hành phun thuốc diệt ruồi muỗi theo định kỳ. Tuy nhiên vấn đề mùi là không thể tránh khỏi. Công ty cũng mong muốn người dân sớm được di dời đến khu tái định cư để ổn định cuộc sống và tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoạt động được tốt hơn.”

Theo Báo cáo số 763/UBND ngày 16/9/2025, UBND tỉnh Nghệ An khẳng định tỉnh đã có đầy đủ chủ trương để di dời các hộ dân chịu ảnh hưởng: Công văn số 1333/UBND-CN ngày 25/02/2025: Thống nhất việc di dời, tái định cư 26 hộ dân trong vùng ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên. Công văn số 8542/UBND-CN ngày 19/8/2025: Điều chỉnh nguồn vốn xây dựng khu tái định cư; nguồn vốn do ngân sách tỉnh đảm bảo. Trường hợp thay đổi phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, Sở Tài chính và các sở ngành sẽ tham mưu điều chỉnh cho phù hợp.
Nguyện vọng của người dân xóm 2, xã Hải Lộc là sớm được di dời khỏi khu vực ô nhiễm. UBND tỉnh Nghệ An đã có chủ trương và đang xúc tiến dự án tái định cư, hy vọng người dân sớm ổn định cuộc sống và môi trường sống được cải thiện.
