Cần cấp bách dự báo chất lượng không khí trước khoảng 7-10 ngày
Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 14:00, 09/12/2025
Cần cấp bách dự báo chất lượng không khí trước khoảng 7-10 ngày
Việc cung cấp thông tin dự báo chất lượng không khí sớm từ 7 đến 10 ngày được xem là yêu cầu cấp thiết, nhằm giúp người dân chủ động trong sinh hoạt và kịp thời thực hiện các biện pháp phòng tránh ô nhiễm.
TP Hà Nội và các tỉnh lân cận đang trải qua những ngày ô nhiễm không khí kéo dài từ đầu tháng 12, ngày 7/12 đã lên đến mức ô nhiễm nhất thế giới. Nhiều thời điểm, nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt xa khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
Trước thực trạng này, yêu cầu dự báo sớm chất lượng không khí trước khoảng 7-10 ngày là nhiệm vụ cấp bách, giúp người dân chủ động hơn trong sinh hoạt và kịp thời phòng, chống ô nhiễm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Cục Khí tượng Thủy văn và Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, phối hợp xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hiện tượng nghịch nhiệt trong vòng 10 ngày.
Khi dự báo xuất hiện hình thế thời tiết này, Bộ sẽ ra công điện đề nghị Hà Nội và các địa phương lân cận triển khai các biện pháp cấp bách như khoanh vùng hạn chế phát thải, kiểm soát bụi từ công trình xây dựng, nhà máy xi măng, lò đốt rác và các nguồn thải lớn theo hướng gió.
Ông Trương Mạnh Tuấn (Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng môi trường, Cục Môi trường) cho biết: "Cục Môi trường phối hợp Viện Khí tượng Phần Lan nghiên cứu và đang xây dựng mô hình dự báo dựa trên mô hình SILAM, mô hình rất hiện đại của thế giới để đánh giá. Chúng ta đã đánh giá và dự báo cho 2 ngày, hướng tới xây dựng kéo dài thời gian dự báo lên 7-10 ngày".
