Đại biểu Gia Lai chất vấn về đợt lũ lịch sử gây thiệt hại lớn
Tin trong nước - Ngày đăng : 09:33, 10/12/2025
Đại biểu Gia Lai chất vấn về đợt lũ lịch sử gây thiệt hại lớn
Tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra từ ngày 8 đến 10/12, nội dung liên quan đến đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn đã được nhiều đại biểu đưa ra chất vấn trong phiên làm việc chiều 9/12.
Đại biểu Phạm Quang Ân (xã Tuy Phước Bắc) cho biết mưa lũ lên nhanh đã gây thiệt hại lớn, làm nhiều người chết, bị thương và hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, cuốn trôi. Một số khu vực tại phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước ngập sâu 1,5–2m, làm đảo lộn đời sống người dân và gây áp lực lớn lên hạ tầng đô thị.

Ông Ân nhấn mạnh đây là mất mát rất lớn, gây bức xúc trong dư luận về công tác quản lý hồ đập và chỉ đạo ứng phó thiên tai. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc xây dựng hệ thống tiêu thoát lũ và giải pháp chống ngập, đồng thời đề xuất tỉnh sớm xây dựng bản đồ ngập lụt, đánh giá khu vực nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó.
Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai Cao Thanh Thương khẳng định không có việc xả lũ trên sông Hà Thanh do lưu vực này không có hồ chứa. Hai hồ lớn ở phía Đông Gia Lai là Núi Một và Định Bình trong đợt mưa lũ vừa qua đều chưa đầy nước và việc điều tiết chỉ ảnh hưởng sông Côn.
Theo ông Thương, nguyên nhân ngập lụt chủ yếu do lượng mưa đặc biệt lớn tại khu vực huyện Vân Canh cũ, đạt 920,4mm – mức cao nhất trong 48 năm, vượt trận lũ lịch sử năm 2009. Nước đổ về Quy Nhơn đúng thời điểm triều cường, khiến ngập lụt lan rộng. Bên cạnh đó, tình trạng xây dựng lấn chiếm hành lang sông, trồng keo trong vùng thoát lũ cũng làm thu hẹp dòng chảy.
Giám đốc Sở cho biết đơn vị đã tham mưu quy hoạch vùng thoát lũ sông Hà Thanh, song đây là dự án lớn nên cần thời gian thực hiện. Trước mắt, Sở kiến nghị tỉnh nạo vét, khơi thông các kênh tiêu thoát lũ, xây kè bảo vệ khu dân cư và kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát lũ.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm xây dựng bản đồ số về ngập lụt để tham mưu giải pháp ứng phó hiệu quả cho tỉnh.
