Hải Phòng tăng tốc phục hồi rừng, hướng tới tham gia thị trường tín chỉ các-bon
NETZERO - Ngày đăng : 11:00, 12/12/2025
Hải Phòng tăng tốc phục hồi rừng, hướng tới tham gia thị trường tín chỉ các-bon
Hải Phòng đang đẩy mạnh công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng nhằm chuẩn bị cho mục tiêu tạo tín chỉ các-bon, hướng tới tham gia cả thị trường tự nguyện và bắt buộc trong thời gian tới.
Gia tăng hấp thụ các-bon từ hệ sinh thái rừng
Thành phố hiện có khoảng 33.096ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó hơn 10.000 ha là rừng tự nhiên được đánh giá là “kho lưu trữ các-bon” lớn nếu được kiểm kê và chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng ngập mặn cũng có tiềm năng lớn trong hấp thụ khí nhà kính.
Theo Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng, công tác bảo vệ rừng được triển khai đồng bộ với trên 1.000 lượt tuần tra mỗi năm; hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường, 13 vụ cháy nhỏ đã được xử lý kịp thời, không gây thiệt hại đến diện tích rừng. Khoanh nuôi tái sinh được áp dụng trên hơn 1.107ha, góp phần phục hồi hệ sinh thái, tăng sinh khối và trữ lượng các-bon dài hạn.

Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như ảnh viễn thám, GPS và hệ thống báo cáo nhanh để nâng cao hiệu quả giám sát rừng. Nhờ vậy, 100% diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng được quản lý chặt chẽ; nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng tăng lên đáng kể; nhiều hệ sinh thái quý như Voọc Cát Bà, san hô và các loài đặc hữu núi đá vôi được bảo tồn tốt. Đây là yếu tố quan trọng để chứng minh mức ổn định và khả năng hấp thụ các-bon của rừng khi tham gia thị trường tín chỉ.
Ông Phạm Hồng Hải – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng khẳng định: “Rừng là nền tảng để thành phố tham gia sâu vào thị trường các-bon. Tăng diện tích che phủ, phục hồi rừng ngập mặn và đẩy mạnh khoanh nuôi tái sinh là những bước đi nhằm gia tăng trữ lượng các-bon và giảm phát thải khí nhà kính”.
Phục hồi rừng, mở rộng diện tích hấp thụ các-bon
Hải Phòng đang triển khai nhiều dự án nhằm nâng cao chất lượng rừng và tăng khả năng hấp thụ các-bon sinh học. Tại Cát Bà, thành phố đã trồng mới 146,7ha rừng, cải tạo gần 229ha rừng đặc dụng và khoanh nuôi hơn 1.220ha rừng tự nhiên những khu vực có khả năng tái sinh mạnh và giàu tiềm năng phát triển tín chỉ các-bon.
Dự án “Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (FMCR) với nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới tiếp tục tạo động lực lớn cho quá trình tích lũy các-bon. Dự án đã trồng mới 2.751ha rừng ngập mặn, phục hồi 610 ha và bảo vệ 1.632ha hệ sinh thái vốn được coi là “kho chứa các-bon xanh” nhờ khả năng hấp thụ cao gấp 4–5 lần rừng trên cạn.
Ngoài ra, thành phố duy trì trồng rừng thay thế và phục hồi rừng sản xuất với quy mô hàng trăm hecta mỗi năm; chăm sóc gần 500 ha rừng trồng; đồng thời trồng phân tán hơn 577.000 cây/năm, góp phần tăng độ che phủ và hấp thụ các-bon cho cả khu vực đô thị.
Phát triển mô hình kinh tế lâm nghiệp gắn với tín chỉ các-bon
Hải Phòng cũng thúc đẩy các mô hình nông – lâm kết hợp như trồng keo, lát hoa gắn với chăn nuôi; mô hình rừng ngập mặn – thủy sản sinh thái tại Cát Hải, Đồ Sơn; du lịch sinh thái rừng. Các mô hình này vừa cải thiện sinh kế, vừa tăng khả năng lưu trữ các-bon, giảm xói mòn và ổn định đất.
Theo Chi cục Kiểm lâm, những dự án phục hồi rừng, khoanh nuôi tái sinh và phát triển rừng ngập mặn đang tạo nền tảng quan trọng cho việc kiểm kê các-bon, tiến tới xây dựng chương trình phát triển tín chỉ các-bon từ rừng của thành phố.
Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hệ thống rừng phòng hộ ven biển, nâng độ che phủ lên 6,5–6,8%, ứng dụng toàn diện công nghệ số trong giám sát rừng và đưa dịch vụ môi trường rừng trở thành nguồn thu ổn định cho cộng đồng.
Đến năm 2050, thành phố hướng tới tối đa hóa trữ lượng các-bon sinh học, tham gia sâu vào thị trường tín chỉ các-bon tự nguyện và bắt buộc, phát huy đầy đủ chức năng sinh thái – kinh tế – cảnh quan của từng khu vực rừng, đồng thời thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp xanh và du lịch sinh thái.
