Tây Ban Nha xây dựng mạng lưới “trú ẩn khí hậu” ứng phó các đợt nắng nóng kéo dài

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 20:00, 22/12/2025

Trước diễn biến ngày càng khắc nghiệt của nắng nóng do biến đổi khí hậu, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết nước này sẽ triển khai một mạng lưới “trú ẩn khí hậu” trên phạm vi toàn quốc, nhằm hỗ trợ người dân bảo vệ sức khỏe trong các đợt nắng nóng kéo dài.
Tin Quốc tế

Tây Ban Nha xây dựng mạng lưới “trú ẩn khí hậu” ứng phó các đợt nắng nóng kéo dài

Ngọc Ánh 22/12/2025 20:00

Trước diễn biến ngày càng khắc nghiệt của nắng nóng do biến đổi khí hậu, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết nước này sẽ triển khai một mạng lưới “trú ẩn khí hậu” trên phạm vi toàn quốc, nhằm hỗ trợ người dân bảo vệ sức khỏe trong các đợt nắng nóng kéo dài.

Phát biểu tại một hội nghị về khí hậu diễn ra ở Madrid ngày 17/12, Thủ tướng Pedro Sánchez nhấn mạnh Tây Ban Nha hiện nằm trong nhóm các quốc gia châu Âu chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, nước này liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng mùa Hè kéo dài hơn, kèm theo hiện tượng mưa lớn dữ dội vào mùa Thu.

Theo người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha, các mùa Hè hiện nay không còn xuất hiện những đợt nắng nóng rời rạc mà đã trở thành chuỗi nắng nóng kéo dài liên tục. Thực tế này cho thấy một “trạng thái bình thường mới”, trong đó hạn hán xảy ra với tần suất cao hơn và mức độ ngày càng nghiêm trọng.

screenshot-2025-12-20-195039.png
Ảnh minh họa

Trước tình hình trên, Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết trước mùa Hè tới, Tây Ban Nha sẽ chính thức đưa mạng lưới “trú ẩn khí hậu” vào hoạt động trên toàn quốc. Theo kế hoạch, các công trình công cộng sẽ được mở cửa để phục vụ nhu cầu tránh nóng của người dân. Bên cạnh đó, chính phủ trung ương sẽ hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng các điểm trú ẩn tại những khu dân cư dễ bị tổn thương nhất, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của nhiệt độ cao.

Chính phủ Tây Ban Nha cũng sẽ phối hợp với các chính quyền vùng tự trị đã sớm triển khai mô hình này, trong đó có xứ Basque ở miền Bắc và vùng Catalonia ở Đông Bắc. Đây là những địa phương đi đầu trong việc xây dựng các không gian công cộng phục vụ người dân tránh nóng.

Là quốc gia có mức độ phân quyền cao, Tây Ban Nha giao trách nhiệm chính cho các vùng tự trị trong công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp, bao gồm cả các rủi ro liên quan đến khí hậu. Hiện nay, thành phố Barcelona – thủ phủ của vùng Catalonia – là một trong số ít đô thị lớn đã hình thành hệ thống “trú ẩn khí hậu”, chủ yếu bố trí tại thư viện, trường học và các tòa nhà công cộng được trang bị điều hòa không khí.

Theo số liệu của Cơ quan Khí tượng quốc gia Tây Ban Nha, mùa Hè năm 2025 là mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này, với nhiệt độ trung bình đạt 24,2°C. Trong khi đó, thống kê của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho thấy từ ngày 16/5 đến 30/9, cả nước ghi nhận 3.832 trường hợp tử vong được cho là có liên quan đến nắng nóng.

Dù đã quen với khí hậu nóng, Tây Ban Nha trong những năm gần đây liên tục đối mặt với các đợt nắng nóng xuất hiện dày đặc, thậm chí kéo dài ra ngoài mùa Hè. Thực trạng này khiến giới khoa học ngày càng lo ngại về những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe cộng đồng cũng như đời sống xã hội.

Ngọc Ánh