Ngăn chặn các cơ sở tái chế phế liệu “di chuyển” từ Bắc Ninh lên Phú Thọ
Tin trong nước - Ngày đăng : 09:00, 25/12/2025
Ngăn chặn các cơ sở tái chế phế liệu “di chuyển” từ Bắc Ninh lên Phú Thọ
Trước nguy cơ các cơ sở tái chế phế liệu từ Bắc Ninh và một số địa phương tìm cách dịch chuyển hoạt động sang địa bàn, tỉnh Phú Thọ đã ban hành loạt chỉ đạo nhằm tăng cường quản lý, không để phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ toàn bộ các cơ sở sản xuất, đầu tư, kinh doanh. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý dứt điểm các cơ sở chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư, nhất là các cơ sở sản xuất, tái chế phế liệu.
Đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý, UBND các địa phương phải báo cáo và kiến nghị ngay với cấp có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định.

Các chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh báo chí gần đây phản ánh một số cơ sở sản xuất, tái chế phế liệu tại tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu tìm cách di chuyển hoạt động sang Phú Thọ và các tỉnh lân cận, sau khi bị chính quyền sở tại yêu cầu đóng cửa. Đáng chú ý, các cơ sở này đang tìm cách tiếp tục sản xuất thông qua hình thức hợp tác đầu tư, liên doanh hoặc liên kết với các cơ sở sản xuất hiện có tại địa phương khác.
UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND xã Phù Ninh khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ phản ánh về Hợp tác xã Giấy Phù Ninh. Theo phản ánh, cơ sở này chưa được cấp giấy phép môi trường và đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn tiếp tục sản xuất, xả nước thải ra môi trường.
Trường hợp phát hiện vi phạm, các cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 25/12.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
UBND tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn, lực lượng công an xã, phường làm tốt công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa được cho phép đầu tư, đặc biệt là các cơ sở tái chế phế liệu.
Theo UBND tỉnh Phú Thọ, việc siết chặt quản lý nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời không để xảy ra tình trạng “dịch chuyển ô nhiễm” từ các tỉnh, thành phố khác về địa bàn tỉnh.
