Dấu hiệu bất thường của mùa đông năm nay

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 20:07, 24/12/2025

Giữa thời điểm chính đông, miền Bắc lại ghi nhận chuỗi ngày nắng ấm kéo dài, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Diễn biến trái quy luật này cho thấy mùa đông năm nay đang xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, khi các đợt rét đậm, rét hại được dự báo đến muộn hơn so với thông lệ.
Biến đổi khí hậu

Dấu hiệu bất thường của mùa đông năm nay

Lưu Tô 24/12/2025 20:07

Giữa thời điểm chính đông, miền Bắc lại ghi nhận chuỗi ngày nắng ấm kéo dài, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Diễn biến trái quy luật này cho thấy mùa đông năm nay đang xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, khi các đợt rét đậm, rét hại được dự báo đến muộn hơn so với thông lệ.

Những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc ghi nhận trạng thái nắng hanh, nhiệt độ tăng cao bất thường so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, diễn biến này được dự báo sớm chấm dứt khi các đợt không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt vào dịp Giáng sinh.

Mùa đông năm nay cho thấy nhiều biến động khác thường ngay từ đầu mùa. Ngày rét đầu tiên xuất hiện rất sớm, từ 23/10, trong khi theo quy luật khí hậu, miền Bắc thường phải sang tháng 11 mới có ngày rét với nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C. Sang tháng 11, thời tiết tiếp tục diễn biến trái quy luật khi xuất hiện đợt nồm ẩm hiếm gặp vào đầu tháng, thay vì trạng thái khô hanh đặc trưng. Cùng thời điểm, nhiệt độ còn ghi nhận mức thấp nhất kể từ năm 2017.

Đến tháng 12 – giai đoạn chính đông, thời tiết lại đảo chiều hoàn toàn. Thay vì liên tiếp các đợt rét, miền Bắc trải qua chuỗi ngày nắng ấm kéo dài. Thống kê cho thấy, từ đầu tháng 12 đến nay, Hà Nội chỉ có 2 ngày rét, trong khi cùng kỳ 5 năm gần đây đều ghi nhận từ 8–18 ngày rét, thậm chí 3/5 năm xuất hiện rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C.

mvi_5687.00_00_11_00.jpg
Ảnh minh họa

Không chỉ riêng Hà Nội, nhiều địa phương miền Bắc cũng ghi nhận nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5–2,5 độ C, cá biệt có nơi cao hơn tới 3 độ C. Nhiệt độ duy trì ở mức ấm khiến người dân chỉ cần mặc áo khoác nhẹ, thay vì nhiều lớp áo dày như các mùa đông trước.

Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là do không khí lạnh suy yếu và lệch nhanh ra phía Đông sau khi hoạt động mạnh ở đầu mùa. Đồng thời, dòng xiết gió Tây trên cao – yếu tố dẫn đường cho không khí lạnh – hoạt động yếu hơn mức trung bình và tập trung ở các vĩ độ cao.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, hiện tượng “ấm bất thường giữa mùa đông” tại miền Bắc chịu tác động từ ba yếu tố chính. Thứ nhất, nắng hanh cường độ mạnh khiến bầu trời ít mây, bức xạ mặt trời tăng, làm nhiệt độ ban ngày cao dù ban đêm vẫn se lạnh. Thứ hai, áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, có xu hướng lấn sang phía Đông, làm suy yếu hoặc đẩy lùi không khí lạnh. Thứ ba là biến đổi khí hậu và hiện tượng El Niño, khiến không khí lạnh về ít hơn, yếu hơn và tồn tại trong thời gian ngắn.

Dự báo, chuỗi ngày thời tiết ấm nhiều khả năng kéo dài đến dịp Noel. Trong tuần tới, dù có thêm các đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc vẫn chưa xuất hiện rét đậm như thông lệ. Cụ thể, không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng vào đêm nay và các ngày 24–25/12, song cường độ yếu và lệch ra phía biển, chủ yếu gây mưa nhỏ về đêm và sáng, trời rét nhẹ vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội khoảng 17–19 độ C, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 26–27 độ C.

Riêng giai đoạn 25–27/12, thời tiết được dự báo chuyển rét hơn, trời rét cả ngày. Nhiệt độ ban ngày giảm còn khoảng 22 độ C, ban đêm dao động 14–18 độ C.

Nhận định chung cho thấy, khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại tại miền Bắc trong mùa đông năm nay có thể đến muộn, thay vì thường xảy ra vào nửa cuối tháng 12 như trung bình nhiều năm, có thể lùi sang tháng 1.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 1–2/2026, nền nhiệt tại miền Bắc dự báo cao hơn trung bình 0,5–1 độ C, khiến hoạt động của không khí lạnh nhìn chung yếu hơn, dù vẫn có thể xuất hiện một số đợt rét đậm, rét hại.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lưu ý người dân cần đề phòng các đợt rét đậm, rét hại có thể khiến nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc, kèm theo các hiện tượng sương muối, băng giá trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2026.

Lưu Tô