Người phụ nữ H’Mông phát hiện tê tê khi đi làm rẫy, tự nguyện giao nộp để cứu hộ

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 14:00, 24/12/2025

Trong lúc đi làm rẫy, phát hiện một cá thể tê tê hoang dã, một phụ nữ dân tộc H’Mông ở Nghệ An đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp, góp phần bảo vệ động vật quý hiếm theo đúng quy định pháp luật.
Đa dạng sinh học

Người phụ nữ H’Mông phát hiện tê tê khi đi làm rẫy, tự nguyện giao nộp để cứu hộ

Hạ Anh 24/12/2025 14:00

Trong lúc đi làm rẫy, phát hiện một cá thể tê tê hoang dã, một phụ nữ dân tộc H’Mông ở Nghệ An đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp, góp phần bảo vệ động vật quý hiếm theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 23/12, Vườn quốc gia Pù Mát cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê do Công an xã Tam Thái bàn giao để chăm sóc và theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, chị Lầu Y Hua (sinh năm 1990, trú xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) trong lúc đi làm rẫy tại khu vực sản xuất của gia đình đã phát hiện một cá thể tê tê xuất hiện trong tự nhiên. Nhận thức đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ nghiêm ngặt, chị Hua đã chủ động báo cho Công an xã Tam Thái và giao nộp cá thể này theo đúng quy định của pháp luật.

te-te.jpg
Cá thể tê tê được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc, theo dõi

Sau khi tiếp nhận, Trạm quản lý bảo vệ rừng xã Tam Thái đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, bàn giao cá thể tê tê cho Đội Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Pù Mát.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể tê tê có sức khỏe ổn định, không phát hiện dấu hiệu suy yếu hay tổn thương. Hiện con vật đang được chăm sóc, theo dõi trong điều kiện môi trường phù hợp để đảm bảo phục hồi tốt nhất.

Đại diện Vườn quốc gia Pù Mát cho biết, sau thời gian cứu hộ và theo dõi, nếu cá thể tê tê đáp ứng đầy đủ điều kiện sinh tồn, đơn vị sẽ tiến hành tái thả về môi trường tự nhiên theo quy trình chuyên môn.

Theo cơ quan chức năng, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, đặc biệt tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát.

Hạ Anh