Quảng Ngãi: Nguy cơ sạt lở “nuốt chửng” bãi biển Mỹ Khê

Tin trong nước - Ngày đăng : 13:00, 25/12/2025

Thời gian gần đây, tình trạng triều cường dâng cao kết hợp sóng biển mạnh diễn ra liên tục với mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây xâm thực và sạt lở bờ biển tại nhiều vị trí dọc bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.
Tin trong nước

Quảng Ngãi: Nguy cơ sạt lở “nuốt chửng” bãi biển Mỹ Khê

Hạ Anh 25/12/2025 13:00

Thời gian gần đây, tình trạng triều cường dâng cao kết hợp sóng biển mạnh diễn ra liên tục với mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây xâm thực và sạt lở bờ biển tại nhiều vị trí dọc bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Biển Mỹ Khê vốn được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất khu vực miền Trung với cảnh quan còn hoang sơ, là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, trước tác động dữ dội của triều cường và sóng lớn, bờ biển nơi đây đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ từng đoạn.

sat-lo-bai-bien.jpg
Xói lở cát làm lộ thiên ống điện ngầm

Theo thống kê của chính quyền địa phương, tổng chiều dài bờ biển bị sạt lở hiện ước tính hơn 1,4km, trong đó đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất kéo dài khoảng 1km. Sóng biển dâng cao cuốn trôi lượng lớn cát, nhiều nơi bị khoét sâu tạo thành hàm ếch, uy hiếp trực tiếp các công trình, hàng quán và khu dân cư ven biển. Trước tình thế cấp bách, nhiều hộ kinh doanh buộc phải gia cố tạm thời bằng đá hộc, kè chắn tự phát để bảo vệ tài sản.

Ông Phạm Cúc (58 tuổi, trú thôn Cổ Lũy) cho biết tình trạng xâm thực diễn ra liên tiếp, đặc biệt nghiêm trọng sau bão số 13. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 50 m bờ biển đã bị sóng đánh sạt hoàn toàn. Hàng phi lao đại thụ được ví như bức bình phong chắn sóng, chắn cát mất gần 50 năm trồng, chăm sóc, bảo vệ đã bị sóng biển đánh bật gốc, ngã đổ la liệt. Nhìn cảnh đó ông thực sự đau lòng, tiếc nuối.

Không chỉ rặng phi lao phòng hộ bị tàn phá, theo ông Đào Hữu Xi (thôn Tư Cung), nhiều hàng dừa trồng tạo cảnh quan, phục vụ du lịch cũng đang đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ” hoàn toàn nếu tình trạng sạt lở tiếp diễn.

Đáng lo ngại, nhiều điểm xói lở đã vượt qua mốc hành lang bảo vệ bờ biển và chỉ còn cách tuyến đường dân sinh vài mét. Người dân địa phương bày tỏ lo lắng trước nguy cơ mất an toàn, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp căn cơ nhằm giữ lại bãi biển nổi tiếng của tỉnh, phục vụ phát triển du lịch và sinh kế lâu dài.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết địa phương đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận hiện trường và báo cáo cấp trên. Chính quyền xã cũng khuyến cáo các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở thường xuyên theo dõi diễn biến, chủ động phương án sơ tán khi có tình huống xấu xảy ra.

Đối với những cây xanh còn khả năng phục hồi, địa phương sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng nghiên cứu trồng lại nhằm hạn chế xâm thực. Về lâu dài, xã Tịnh Khê kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống kè chắn sóng kiên cố, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và gìn giữ bãi biển Mỹ Khê trước nguy cơ bị “nuốt chửng”.

Hạ Anh