Khu vực Trung Bộ, Nam Bộ đề phòng mưa lớn cục bộ trong hai ngày 25–26/12
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 17:00, 24/12/2025
Khu vực Trung Bộ, Nam Bộ đề phòng mưa lớn cục bộ trong hai ngày 25–26/12
Dự báo trong các ngày 25 và 26/12, nhiều khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và dải ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ kèm dông, lượng mưa phổ biến 30–60mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 24/12 đến ngày 25/12, khu vực Nam Bộ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm dông, lượng mưa phổ biến 20–40mm, cá biệt có điểm vượt 100mm.

Trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến hết ngày 26/12, vùng từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng cùng khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi – Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30–60mm, một số nơi trên 100mm. Trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Các hiện tượng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa an toàn của người dân, gây chia cắt giao thông cục bộ và làm hư hại nhiều công trình dân sinh, kinh tế.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn địa phương cũng như trên các phương tiện truyền thông chính thống để chủ động phòng tránh. Đồng thời, các địa phương cần rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu nhằm kịp thời triển khai biện pháp ứng phó.
Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các khu vực chịu ảnh hưởng phải theo dõi sát diễn biến mưa lũ, cập nhật thông tin kịp thời tới chính quyền các cấp và người dân. Lực lượng xung kích cần kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng để chủ động di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao; đồng thời sẵn sàng kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến chính.
