Không khí lạnh đầu tháng 1/2026: Có thể xuất hiện, nhưng chưa có cơ sở về đợt rét “kỷ băng hà”
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:28, 27/12/2025
Không khí lạnh đầu tháng 1/2026: Có thể xuất hiện, nhưng chưa có cơ sở về đợt rét “kỷ băng hà”
Các mô hình dự báo cho thấy khả năng miền Bắc đón không khí lạnh vào đầu tháng 1/2026, trong đó đợt đầu tiên có thể rơi vào khoảng ngày 3/1. Tuy vậy, việc xuất hiện những đợt lạnh mạnh trong tháng chính đông là điều bình thường và chưa có căn cứ để khẳng định sẽ xảy ra rét kỷ lục.
Trên mạng xã hội những ngày gần đây lan truyền thông tin cho rằng trong hoặc ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khoảng từ 3/1 đến 7/1, miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt rét sâu, thậm chí Hà Nội có thể xuống 7 độ C – mức rét hại. Một số bài đăng còn cho rằng đây là đợt rét kỷ lục sau một tháng 12 khá ấm.
Về thông tin này, một chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, những người đăng tải không hoàn toàn tự bịa đặt. Thời gian qua đã xuất hiện các dự báo cho thấy khả năng không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc vào khoảng 3–4/1, trong đó từng có kịch bản Hà Nội chạm mốc 7 độ C. Tuy nhiên, thời tiết chịu tác động của nhiều yếu tố phức tạp và liên tục biến đổi nên độ chính xác của các dự báo xa ngày thường không cao.

Thực tế, dự báo trong khoảng 1–3 ngày có độ tin cậy lớn, còn với tầm 7–10 ngày hoặc xa hơn, mức chính xác có thể chỉ đạt khoảng 50%.
Ngày 26/12, các mô hình dự báo lớn tiếp tục cho thấy khả năng có không khí lạnh về miền Bắc vào khoảng 3/1 nhưng cường độ không mạnh, nhiệt độ chỉ giảm nhẹ. Mô hình GFS của Mỹ dự báo khoảng 6–7/1 có thể xuất hiện một đợt lạnh mạnh hơn, khiến nhiệt độ Hà Nội có thời điểm xuống khoảng 8 độ C hoặc thấp hơn. Trong khi đó, mô hình ECMWF của châu Âu lại cho thấy đợt lạnh này chỉ làm nhiệt độ Hà Nội giảm còn khoảng 13 độ C. Việc dự báo với thời hạn hơn 10 ngày vì vậy vẫn tiềm ẩn nhiều sai số.
Từ các kịch bản trên, có thể thấy khả năng không khí lạnh về miền Bắc đầu tháng 1 là có thật, đợt đầu tiên có thể rơi vào ngày 3/1. Tuy nhiên, việc Hà Nội rét xuống 7 độ C vào khoảng 6–7/1 hay miền Bắc trải qua đợt rét “kỷ băng hà” hiện chưa có cơ sở khẳng định. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin từ các bản tin chính thống của cơ quan chức năng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày thứ hai chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc giảm xuống 3 độ C ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), khu vực cao khoảng 1.500 m, thấp hơn 1 độ so với hôm trước. Một số điểm núi cao khác ghi nhận mức 6–7 độ C như Sìn Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang) và Tam Đảo (Phú Thọ).
Tại Hà Nội, nền nhiệt giảm thêm 1–3 độ so với hôm qua. Ba Vì, Sơn Tây và Hoài Đức ghi nhận 14 độ C, trong khi Láng và Hà Đông ở mức 15 độ C. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, mức thấp nhất 12 độ C được ghi nhận tại Thái Bình (Hưng Yên).
Trong ngày, không khí lạnh cũng đã lan rộng xuống miền Trung. Nhiệt độ tại Hồi Xuân (Thanh Hóa) là 13 độ C, còn Quỳ Hợp (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) và Huế đều ở mức 15 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 26/12 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới các khu vực khác của Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6–7.
Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 11–14 độ C, vùng núi 8–10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Riêng Hà Nội không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ C.
Thời tiết rét đậm, rét hại không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân mà còn gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và tác động tiêu cực đến sinh trưởng cây trồng.
Mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc; đồng thời có thể gây ngập tại các đô thị, khu công nghiệp.
Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế – xã hội khác.
