Phát hiện thêm quần thể voọc mông trắng quý hiếm tại Ninh Bình
Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 12:30, 01/01/2026
Phát hiện thêm quần thể voọc mông trắng quý hiếm tại Ninh Bình
Sau thời gian dài điều tra, các nhà khoa học đã phát hiện thêm một quần thể voọc mông trắng – loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của thế giới tại khu rừng phòng hộ Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. Phát hiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương.
Sáng 30/12, UBND xã Đồng Thái phối hợp với Trung tâm Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu (CE REC) tổ chức hội nghị thông cáo kết quả điều tra động vật hoang dã tại khu rừng phòng hộ trên địa bàn xã. Đây là cuộc khảo sát được triển khai bài bản, ứng dụng các phương pháp khoa học hiện đại, đánh dấu lần đầu tiên khu vực rừng phòng hộ Đồng Thái được nghiên cứu một cách hệ thống về đa dạng sinh học.
.jpg)
Theo kết quả công bố tại hội nghị, khu rừng phòng hộ Đồng Thái có diện tích khoảng 2.800ha, nằm trong phức hợp núi đá vôi đặc trưng, hiện là nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm. Các nhà khoa học đã ghi nhận 12 loài thú và 15 loài chim nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới.
Đặc biệt, thông qua hệ thống bẫy ảnh kết hợp khảo sát bằng thiết bị bay không người lái (drone), nhóm nghiên cứu đã phát hiện một quần thể voọc mông trắng với khoảng 37 cá thể. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, hiện được xếp vào nhóm “Cực kỳ nguy cấp” trong Danh lục Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cũng như Sách đỏ Việt Nam.
Ông Tilo Nadler, chuyên gia bảo tồn linh trưởng của CE REC, cho biết rừng phòng hộ Đồng Thái hiện là nơi sinh sống của quần thể voọc mông trắng lớn thứ ba được ghi nhận tại Việt Nam. Theo ông, với giá trị đặc biệt về sinh học và mức độ nguy cấp, voọc mông trắng có thể được xem như một “bảo vật quốc gia”, đòi hỏi khu vực sinh cảnh của loài cần được nâng cấp mức độ bảo vệ nhằm bảo đảm sự tồn tại lâu dài.

“Khu phức hợp núi đá vôi Đồng Thái không chỉ là nơi sinh sống của voọc mông trắng mà còn là sinh cảnh của nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp khác. Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững. Việc sớm công nhận khu vực này là khu bảo tồn loài và sinh cảnh là hết sức cần thiết, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài của địa phương”, ông Tilo Nadler nhấn mạnh.
Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Len, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thái cho biết, kết quả khảo sát lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương. Đây là lần đầu tiên rừng phòng hộ của xã được điều tra bằng các phương pháp khoa học hiện đại, có đầu tư bài bản, qua đó cung cấp những dữ liệu khách quan, đáng tin cậy về hiện trạng đa dạng sinh học.
Theo bà Len, kết quả điều tra không chỉ phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, mà còn là cơ sở quan trọng để địa phương và các cấp có thẩm quyền đánh giá đúng tiềm năng sinh thái, cảnh quan. Từ đó, mở ra định hướng nghiên cứu, đề xuất các mô hình phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn, phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch chung, góp phần nâng cao sinh kế cho người dân địa phương trong tương lai.
