Sơn dương quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng xuất hiện tại rừng núi đá vôi Ninh Bình

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 15:00, 08/01/2026

Thông qua việc ứng dụng tàu bay tầm nhiệt không người lái và bẫy ảnh, các nhà sinh học đã ghi nhận sự xuất hiện của loài sơn dương quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng tại khu rừng núi đá vôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Đa dạng sinh học

Sơn dương quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng xuất hiện tại rừng núi đá vôi Ninh Bình

Hạ Anh 08/01/2026 15:00

Thông qua việc ứng dụng tàu bay tầm nhiệt không người lái và bẫy ảnh, các nhà sinh học đã ghi nhận sự xuất hiện của loài sơn dương quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng tại khu rừng núi đá vôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Trung tâm Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu (CE REC) cho biết, sau thời gian dài điều tra động vật hoang dã tại rừng phòng hộ xã Đồng Thái (huyện Yên Mô cũ), các nhà khoa học đã phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới đang sinh sống ổn định tại khu vực này.

son-duong.jpg
Cá thể sơn dương được bẫy ảnh phát hiện trong khu rừng Đồng Thái ở Ninh Bình

Kết quả khảo sát cho thấy, voọc mông trắng và sơn dương đã được ghi nhận bằng hình ảnh từ tàu bay tầm nhiệt không người lái, bẫy ảnh tự động và cả việc quan sát trực tiếp ngoài thực địa. Trong đó, voọc mông trắng được xếp vào nhóm “Cực kỳ nguy cấp”, còn sơn dương thuộc nhóm “Nguy cơ bị tuyệt chủng”.

Ông Tilo Nadler, chuyên gia của CE REC, cho biết trong đợt khảo sát bằng tàu bay tầm nhiệt không người lái tại khu phức hợp đá vôi Yên Mô (từ tháng 1 đến tháng 3/2014), các nhà sinh học đã phát hiện loài sơn dương (tên khoa học Capricornis maritimus) – một loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

“Đặc biệt, thiết bị ghi nhận hình ảnh một cá thể sơn dương mẹ đi cùng con non, qua đó xác nhận hoạt động sinh sản của loài có nguy cơ tuyệt chủng này trong tự nhiên tại khu rừng Đồng Thái,” ông Tilo Nadler nhấn mạnh.

Bổ sung thêm kết quả nghiên cứu, anh Nguyễn Thanh Phương, nhà sinh học trực tiếp tham gia khảo sát, cho biết cuộc điều tra bằng bẫy ảnh kéo dài 2,5 tháng tại khu rừng Đồng Thái đã xác định 12 loài thú và 15 loài chim, trong đó có nhiều loài thuộc nhóm “Cực kỳ nguy cấp” và “Nguy cơ bị tuyệt chủng”.

Theo anh Phương, sơn dương đã xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần tại hai trạm bẫy ảnh, qua đó khẳng định kết quả phát hiện bằng tàu bay tầm nhiệt không người lái trong năm 2024 là hoàn toàn chính xác và cho thấy loài này đang cư trú ổn định tại khu vực.

rung.jpg
Khu rừng xã Đồng Thái ở Ninh Bình nơi được phát hiện có nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm

Trên cơ sở các dữ liệu khoa học thu thập được, các chuyên gia của CE REC nhận định khu vực rừng Đồng Thái đủ điều kiện và tiêu chí theo quy định pháp luật hiện hành để thành lập khu bảo tồn loài và sinh cảnh.

Theo các chuyên gia, việc sớm thành lập khu bảo tồn không chỉ nhằm bảo vệ các loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng mà còn tạo nền tảng cho bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững, góp phần nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương và gìn giữ lâu dài hệ sinh thái rừng núi đá vôi đặc thù của Ninh Bình.

Hạ Anh