Cao Bằng chủ động ứng phó rét đậm, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân
Tin trong nước - Ngày đăng : 11:00, 11/01/2026
Cao Bằng chủ động ứng phó rét đậm, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân
Băng giá và sương muối đã xuất hiện tại nhiều khu vực núi cao như Phia Oắc, Phia Đén (xã Nguyên Bình), đe dọa trực tiếp đến cây trồng, vật nuôi và sinh hoạt của người dân địa phương.
Những ngày gần đây, thời tiết tại Cao Bằng chuyển biến xấu, nền nhiệt giảm mạnh, nhiều nơi xuống dưới 0 độ C. Tại các vùng núi cao như Phia Oắc, Phia Đén đã hình thành băng giá, sương muối, gây ảnh hưởng rõ rệt tới sản xuất nông nghiệp và đời sống.

Trước diễn biến bất lợi này, ngành nông nghiệp tỉnh đang chỉ đạo các địa phương triển khai đồng loạt giải pháp phòng, chống rét nhằm bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 3/2026, các đợt không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh, nhiều khả năng gây rét đậm, rét hại diện rộng; riêng khu vực miền núi phía Bắc có thể tiếp tục xuất hiện sương muối và băng giá.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng đã có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường cùng Trung tâm Khuyến nông – Giống nông lâm nghiệp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo dõi sát tình hình thời tiết, áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ thủy sản nuôi ao, hồ, lồng bè; đồng thời phân công cán bộ kiểm tra, kịp thời báo cáo khi phát sinh bất thường.
Qua kiểm tra thực tế tại nhiều địa bàn, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi chủ động vệ sinh, gia cố chuồng trại, che chắn tránh gió lùa, dự trữ thức ăn và đưa gia súc về nuôi nhốt khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12 độ C.
Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp gia súc bị chết do rét. Các xã, phường đều đã xây dựng kế hoạch phòng, chống đói rét cho vật nuôi, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp cần thiết.
Ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, phải triển khai quyết liệt công tác phòng, chống rét. Người dân được khuyến cáo tích trữ thức ăn như cỏ khô, thân chuối, lá cây; áp dụng kỹ thuật ủ chua, chế biến thức ăn dự trữ; bổ sung thức ăn tinh để tăng năng lượng, giữ ấm cho đàn gia súc. Khi trời rét, cần nuôi nhốt hoàn toàn, không chăn thả, không sử dụng trâu bò, ngựa làm việc; bảo đảm cho vật nuôi ăn đủ khẩu phần và uống nước ấm tại chuồng.
Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi cần tiêm phòng đầy đủ vaccine, theo dõi sát sức khỏe đàn vật nuôi và báo ngay cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương thống kê chính xác thiệt hại (nếu phát sinh) để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định, đồng thời bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống đói rét. Các đoàn công tác sẽ tiếp tục xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, nhất là tại những vùng núi cao, khu chăn nuôi tập trung và các hộ quy mô nhỏ thường xuyên chịu tác động của rét hại.
