Bão tuyết càn quét châu Âu gây tê liệt giao thông, nhiều quốc gia phát cảnh báo khẩn

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 16:30, 09/01/2026

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt đang tràn qua nhiều nước châu Âu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, sinh hoạt và làm gia tăng thương vong.
Tin Quốc tế

Bão tuyết càn quét châu Âu gây tê liệt giao thông, nhiều quốc gia phát cảnh báo khẩn

Ngọc Ánh 09/01/2026 16:30

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt đang tràn qua nhiều nước châu Âu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, sinh hoạt và làm gia tăng thương vong.

Trong những ngày đầu tháng 1/2026, nhiều khu vực châu Âu liên tiếp hứng chịu băng giá và tuyết rơi dày, kéo theo hàng loạt hệ lụy từ thiếu hụt nguồn máu phục vụ y tế, hủy chuyến bay cho tới việc đóng cửa trường học, mất điện và nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Tại Bỉ, ở Brussels, Hội Chữ thập đỏ cho biết tuyết rơi đã khiến hoạt động hiến máu gần như bị đình trệ. Dù đầu tuần lượng máu dự trữ vẫn trong ngưỡng an toàn, song thời tiết lạnh giá, giao thông khó khăn và việc hạn chế đi lại đã làm nhiều người hủy lịch hiến máu. Ông Thomas Paulus, người phát ngôn của dịch vụ truyền máu, cho biết số người đến hiến trong 3 ngày đầu tuần giảm tới 30–40%. Trong khi mỗi tuần cần khoảng 2.600–2.700 đơn vị máu cho bệnh viện, tuần này có thể thiếu 700–800 đơn vị, đặc biệt một số nhóm máu hiếm như O- đang ở mức rất thấp.

screenshot-2026-01-09-144348.png
Ảnh minh họa

Tại Hà Lan, chi nhánh Air France KLM thông báo hủy 80 chuyến bay đến và đi từ sân bay Schiphol trong ngày 9/1 do tuyết tiếp tục rơi. Trước đó, từ ngày 2–6/1, thời tiết xấu đã khiến hãng phải hủy hàng trăm chuyến mỗi ngày. Dự báo tuyết sẽ phủ dày miền Bắc Hà Lan từ sáng 9/1 và lan tới Amsterdam vào buổi tối.

Cơn bão Goretti đổ bộ ngày 8/1 buộc nhiều cơ quan khí tượng châu Âu phát cảnh báo nguy hiểm. Tại Anh, cảnh báo tuyết cấp cam được ban hành cho xứ Wales cùng nhiều khu vực miền Trung và Bắc, với lượng tuyết có nơi lên tới 30 cm. Dịch vụ đường sắt quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển do tàu hỏa bị ảnh hưởng nặng trong hai ngày tới.

Ở Pháp, tỉnh Manche dự kiến hứng chịu gió giật mạnh tới 160 km/h. Toàn bộ trường học trong khu vực đóng cửa ngày 9/1, trong khi 30 địa phương khác ở Tây Bắc nước này cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo.

Tại Đức, Cơ quan Khí tượng DWD cho biết tuyết ở miền Bắc có thể dày tới 15 cm, còn miền Nam đối mặt nguy cơ băng giá, với nhiệt độ cuối tuần có thể xuống âm 20°C ở một số nơi. Hamburg và Bremen thông báo đóng cửa trường học; Deutsche Bahn dù huy động hơn 14.000 nhân viên dọn tuyết vẫn cảnh báo lịch tàu sẽ tiếp tục chậm và hủy chuyến.

Romania cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi cơ quan khí tượng ANM ban hành hàng loạt cảnh báo vàng và cam do gió mạnh, bão tuyết và rét đậm. Gió tại các tỉnh phía Nam có thể giật 70–90 km/h, trong khi ở dãy Carpath, sức gió có thể vượt 120 km/h, làm tầm nhìn giảm xuống dưới 50 m. Phần lớn lãnh thổ, включая thủ đô Bucharest, được đặt trong tình trạng cảnh báo tuyết rơi và rét hại, với nền nhiệt thấp nhất từ âm 15 đến âm 10°C. Nhiều tỉnh buộc phải đóng cửa trường học hoặc chuyển sang học trực tuyến.

Tại Tây Balkan, tuyết rơi dày gây gián đoạn giao thông, mất điện và thiếu nước sinh hoạt. Ở Albania, lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền giải cứu người dân quanh các thị trấn Fier và Vlora sau khi mực nước sông Viosa dâng hơn 9 m. Thủ đô Zagreb của Croatia ghi nhận nhiệt độ âm 14°C vào sáng 8/1 và dự báo một đợt lạnh sâu hơn sẽ xuất hiện từ ngày 11/1.

Theo thống kê ban đầu, thời tiết cực đoan trên khắp châu Âu đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Riêng tại Albania, cảnh sát thành phố Durres xác nhận tìm thấy thi thể một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi sau nhiều ngày mưa lớn và tuyết rơi ở khu vực Balkan.

Ngọc Ánh