Chiến dịch Quang Trung: Lực lượng Công an dựng lại 419 mái ấm cho người dân vùng bão lũ

Tin trong nước - Ngày đăng : 13:30, 10/01/2026

Chỉ trong vòng 40 ngày, hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã trực tiếp tham gia xây dựng mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng do bão lũ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ hoàn thành vượt tiến độ Chính phủ giao mà còn để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.
Tin trong nước

Chiến dịch Quang Trung: Lực lượng Công an dựng lại 419 mái ấm cho người dân vùng bão lũ

Phong Anh 10/01/2026 13:30

Chỉ trong vòng 40 ngày, hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã trực tiếp tham gia xây dựng mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng do bão lũ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ hoàn thành vượt tiến độ Chính phủ giao mà còn để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Chiều 9/1, tại xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch đặc biệt nhằm thần tốc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị sập đổ, cuốn trôi, hư hỏng nặng do bão lũ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Dự hội nghị có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố miền Trung cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân.

Huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch

Cảm nhận và chia sẻ sâu sắc những mất mát to lớn của nhân dân 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên do thiên tai lịch sử năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đã triển khai Chiến dịch Quang Trung với tinh thần thần tốc nhất, quyết liệt nhất, kịp thời nhất.

nha-1.jpg
Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức tặng quà cho các hộ dân được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà tại miền Trung

Mục tiêu lớn nhất được xác định rõ ràng: 100% nhà sập đổ hoàn toàn được xây dựng mới, 100% nhà hư hỏng được sửa chữa, không để người dân nào không có nhà đón Tết. Đây được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Để triển khai Chiến dịch, Bộ Công an đã ban hành 4 kế hoạch, 1 hướng dẫn, 66 công điện; tổ chức 4 đoàn kiểm tra trực tiếp, gắn với phong trào thi đua “Ba Nhất”: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất.

Công an 9 tỉnh, thành khu vực miền Trung huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; tăng cường 300 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Cơ động, học viên các trường Công an nhân dân chi viện trực tiếp. Song song với đó là các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, không để tội phạm lợi dụng thiên tai, chính sách hỗ trợ để trục lợi.

40 ngày “vượt nắng thắng mưa” dựng lại nhà cho dân

Trước, trong và sau thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn sát cánh cùng người dân: gia cố nhà cửa, đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt, dọn dẹp nhà cửa, trường học, bệnh viện sau mưa bão.

Trong Chiến dịch Quang Trung, hình ảnh những người lính Công an làm việc “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày làm đêm”, “xuyên Lễ, Tết” đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân.

nha.jpg
Nét hân hoan, phấn khởi của đại diện các hộ dân khi nhận nhà mới do lực lượng Công an nhân dân xây dựng

Nhờ đó, Chiến dịch được triển khai thần tốc và hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Công an các địa phương đã chủ động đề xuất, nhận và chủ trì xây dựng mới 419 căn nhà, gồm: Hà Tĩnh (10), Huế (2), Đà Nẵng (62), Quảng Ngãi (32), Gia Lai (87), Đắk Lắk (176), Khánh Hòa (23), Lâm Đồng (27). Tiến độ hoàn thành sớm hơn 20 ngày, vượt 30% yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, 100% nhà ở, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế bị hư hỏng được sửa chữa, khắc phục trước ngày 20/12/2025.

Đà Nẵng – điểm sáng trong triển khai Chiến dịch

Riêng tại TP. Đà Nẵng, Công an thành phố đã chủ động nhận và hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa, xây mới 271/505 căn nhà, chiếm 53,6% tổng khối lượng toàn thành phố. Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn hỗ trợ người dân những vật dụng thiết yếu như bát, đũa, chăn, màn, chiếu, gối, tivi… giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Về kinh phí, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây mới, riêng Hà Tĩnh được hỗ trợ 1 tỷ đồng. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tự nguyện đóng góp 1 ngày lương, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huy động được hơn 124 tỷ đồng.

nha-2.jpg
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch Quang Trung

Ngoài ra, Bộ Công an phối hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm huy động hơn 900 tấn nhu yếu phẩm, thuốc men, nước sạch, vật tư y tế; tổ chức các đoàn y tế khám, chữa bệnh cho người dân tại Huế và Đà Nẵng. Tổng giá trị nguồn lực xã hội hóa đạt hơn 120 tỷ đồng.

Niềm xúc động từ những mái nhà hồi sinh

Nhận căn nhà mới do lực lượng Công an xây dựng, chị A Ting, đồng bào dân tộc Cơ Tu ở miền núi TP Đà Nẵng xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an. Có những hôm các cán bộ, chiến sĩ làm việc đến 2 giờ sáng để kịp hoàn thành căn nhà cho chúng tôi”.

Cùng chung niềm vui, anh Lê Thành Ngọc (xã Tuy An Đông, tỉnh Gia Lai) cho biết: “Ngôi nhà mới kiên cố, ấm cúng hơn rất nhiều. Gia đình tôi thực sự cảm động và biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an đã trực tiếp giúp đỡ chúng tôi sau thiên tai”.

Minh chứng sinh động cho tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng khẳng định, trong suốt quá trình ứng phó thiên tai và triển khai Chiến dịch, chính quyền và nhân dân các địa phương luôn nhận được sự hỗ trợ to lớn, kịp thời từ Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an.

nha-3.jpg
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch Quang Trung

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: năm 2025 là một năm đầy thử thách với liên tiếp các đợt thiên tai nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, toàn lực lượng Công an nhân dân đã cùng hệ thống chính trị đồng loạt ra quân, giúp nhân dân xây dựng lại những mái ấm sau bão lũ.

“Kết quả của Chiến dịch Quang Trung là minh chứng sinh động cho tinh thần: ‘Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an’. Dù gia đình nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng chịu thiệt hại, họ vẫn gạt nỗi riêng, lao vào nhiệm vụ vì sự bình yên của cộng đồng”, Thứ trưởng khẳng định.

Từ thành công của Chiến dịch, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đúc rút kinh nghiệm, luôn trong tư thế sẵn sàng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phong Anh