Đồng Nai tiếp nhận, tái thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên
Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 16:00, 14/01/2026
Đồng Nai tiếp nhận, tái thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên
Ngày 13/1, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, Bảo tồn của đơn vị đã tiếp nhận và tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Các cá thể được tiếp nhận chủ yếu do người dân và chính quyền các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cùng một số địa phương lân cận bàn giao. Trong quá trình đi làm rẫy hoặc sinh hoạt, người dân đã kịp thời phát hiện động vật hoang dã, chủ động báo cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, các cá thể đã được cứu hộ và tái thả gồm 3 khỉ đuôi dài, 3 cu li nhỏ, 1 trăn gấm và 1 tê tê Java đều là những loài có giá trị bảo tồn cao.
Trước khi được thả về tự nhiên, toàn bộ số động vật trên đều được bộ phận Cứu hộ và Bảo tồn của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập chăm sóc, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt theo đúng quy trình cứu hộ. Chỉ những cá thể đạt trạng thái thể chất ổn định, nhanh nhẹn, phản xạ tốt và phục hồi đầy đủ bản năng sinh tồn mới được đưa trở lại rừng, bảo đảm khả năng thích nghi và tự kiếm ăn sau khi tái thả.
Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Hoàng Anh Tuân cho biết, công tác bảo tồn thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cơ sở và ý thức ngày càng cao của người dân. Thay vì xâm hại hoặc tiêu thụ, nhiều người đã chủ động thông báo và bàn giao động vật hoang dã cho cơ quan chức năng.
Vườn Quốc gia Bù Gia Mập khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã bị thương, bị nuôi nhốt trái phép hoặc đi lạc vào khu dân cư cần bình tĩnh, không tự ý bắt giữ hay nuôi nhốt, mà nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, kiểm lâm hoặc các cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Trong thời gian tới, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nhằm nâng cao năng lực cứu hộ, phục hồi đa dạng sinh học, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới mục tiêu “Chung tay bảo vệ động vật hoang dã – bảo vệ tương lai của chúng ta”.
Vườn Quốc gia Bù Gia Mập có diện tích tự nhiên hơn 25.598 ha, là khu vực chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, sở hữu hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm được ghi danh trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới.
