Ô nhiễm không khí miền Bắc chạm ngưỡng rất xấu, nhiều nơi vượt 200 AQI

Ô nhiễm môi trường - Ngày đăng : 10:29, 16/01/2026

Trong những ngày qua, tình trạng ô nhiễm không khí tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp, có nơi chạm ngưỡng rất không lành mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.
Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm không khí miền Bắc chạm ngưỡng rất xấu, nhiều nơi vượt 200 AQI

Anh Minh {Ngày xuất bản}

Trong những ngày qua, tình trạng ô nhiễm không khí tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp, có nơi chạm ngưỡng rất không lành mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chỉ số chất lượng không khí (AQI) được tính theo thang điểm từ 0 đến 500 và chia thành 6 mức: tốt (0-50), trung bình (51-100), kém (101-150), xấu (151-200), rất xấu (201-300) và nguy hại (trên 300).

Tính đến 8 giờ ngày 16/1, nhiều địa phương ghi nhận chỉ số AQI ở mức rất xấu. Cụ thể, tại trạm phường Quan Triều (Thái Nguyên), AQI lên tới 229; trạm khu vực sân vận động Gang Thép (Thái Nguyên) ở mức 214.

khong-khi.jpg
Ảnh minh họa

Một số địa phương khác ở mức xấu, như: Trạm Đại học Bách khoa (cổng Parabol, đường Giải Phóng, Hà Nội) ở mức 174; trạm đường Hùng Vương (Phú Thọ) ở mức 150; trạm đường Hùng Vương (Thái Nguyên) ở mức 179; trạm khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang cũ ở mức 171.

Nhiều khu vực ghi nhận chất lượng không khí ở mức kém, gồm: Công viên Nhân Chính – Khuất Duy Tiến (Hà Nội) ở mức 125; UBND TP Hải Dương cũ ở mức 127; đường Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên) ở mức 105; cầu Thái Bình (Thái Bình cũ) ở mức 112.

Không chỉ miền Bắc, một số tỉnh miền Trung cũng xuất hiện ô nhiễm ở mức kém, như: Khu vực gần cầu chui đường Hoa Lư (Bình Định cũ) ở mức 114; khuôn viên Đại học Đà Nẵng ở mức 104; khu vực vườn hoa đối diện Trường THCS Lam Sơn (Lâm Đồng) ở mức 104.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong những ngày ô nhiễm không khí đạt đỉnh, người dân – đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp – nên hạn chế ra ngoài. Trường hợp bắt buộc phải di chuyển, cần đeo khẩu trang đạt chuẩn lọc bụi mịn PM2.5 và đeo đúng cách.

Tại gia đình, người dân nên đóng kín cửa, sử dụng máy lọc không khí, vệ sinh mũi họng thường xuyên và bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng.

Về lâu dài, các chuyên gia môi trường cho rằng các địa phương cần đẩy mạnh trồng cây xanh, phủ xanh đồi núi nhằm hấp thụ CO₂ và các chất độc hại; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế xe cũ không đạt chuẩn khí thải, kiểm soát chặt việc xử lý khí thải trước khi xả ra môi trường.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không đốt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất và sinh hoạt. Các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền để cộng đồng hiểu rõ tác hại của ô nhiễm không khí và cùng chung tay cải thiện chất lượng môi trường sống.

Anh Minh