Thời tiết cực đoan hoành hành trên toàn cầu

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 15:00, 20/01/2026

Nhiều khu vực trên thế giới đang đồng loạt hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan với cường độ ngày càng gia tăng, từ bão tuyết, sóng lạnh khắc nghiệt đến nắng nóng, cháy rừng và mưa lũ, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và làm gián đoạn nghiêm trọng đời sống kinh tế - xã hội.
Tin Quốc tế

Thời tiết cực đoan hoành hành trên toàn cầu

Quốc Minh 20/01/2026 15:00

Nhiều khu vực trên thế giới đang đồng loạt hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan với cường độ ngày càng gia tăng, từ bão tuyết, sóng lạnh khắc nghiệt đến nắng nóng, cháy rừng và mưa lũ, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và làm gián đoạn nghiêm trọng đời sống kinh tế - xã hội.

Tại Trung Quốc, một đợt không khí lạnh mạnh đã bao trùm nhiều tỉnh, thành. Nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học, kích hoạt lực lượng dọn tuyết và ban hành cảnh báo rét đậm, rét hại trên diện rộng. Ở tỉnh Giang Tô, thành phố Từ Châu cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học nghỉ học trong hai ngày 19 và 20/1 do dự báo tuyết rơi dày và tình trạng đóng băng. Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực như Từ Châu, Túc Thiên và Hoài An có thể xuất hiện bão tuyết với lượng tuyết tích tụ 5–8cm, kèm gió mạnh và nguy cơ băng giá trên đường.

thoi-tiet.jpg
Ảnh minh họa

Tại tỉnh Hà Nam, chính quyền đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp để bảo đảm giao thông, huy động hàng trăm thiết bị dọn tuyết, hàng nghìn công nhân và thiết lập hơn 200 điểm ứng cứu trên các tuyến cao tốc. Trong khi đó, tỉnh Hồ Nam nâng cấp cảnh báo sóng lạnh, dự báo nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống dưới 0 độ C, kèm gió mạnh kéo dài. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng gia hạn cảnh báo sóng lạnh trên phạm vi toàn quốc, cho biết nhiều khu vực có thể giảm từ 6–10 độ C trong những ngày tới.

Ở vùng Viễn Đông Nga, bán đảo Kamchatka đang trải qua một trong những đợt bão tuyết nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Độ dày tuyết tại một số nơi vượt 2 mét, thậm chí có điểm lên tới 2,5 mét. Riêng tại thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky, lượng tuyết rơi trong thời gian ngắn đã khiến nhiều khu dân cư bị cô lập, buộc chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp, đình chỉ một số chuyến bay và cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học hoặc học trực tuyến.

Tại Ukraine, giá lạnh khắc nghiệt đi kèm tình trạng mất điện trên diện rộng khiến hàng triệu người rơi vào cảnh thiếu điện, thiếu sưởi. Nhiệt độ tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Kiev, giảm xuống khoảng -20 độ C. Hàng chục nghìn công nhân đang được huy động để khôi phục nguồn điện, trong bối cảnh giới chức nước này mô tả tình hình là “cực kỳ khó khăn”.

Trái ngược với băng giá ở Bắc bán cầu, nhiều quốc gia Nam Mỹ đang oằn mình trong nắng nóng và cháy rừng. Tại Chile, các đám cháy lớn đã làm nhiều người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, buộc chính quyền phải sơ tán quy mô lớn và ban bố tình trạng thảm họa tại một số khu vực. Hơn 20.000ha đất đã bị lửa thiêu rụi, trong đó đám cháy lớn gần thành phố Concepcion lan nhanh qua nhiều thị trấn, gây thiệt hại nặng nề. Nắng nóng với nhiệt độ có nơi lên tới 37 độ C tiếp tục làm gia tăng nguy cơ bùng phát thêm các đám cháy mới. Tại Argentina, cháy rừng cũng bùng phát ở khu vực Patagonia, thiêu rụi khoảng 15.000ha rừng sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Trong khi đó, Australia lại đối mặt với mưa lớn kỷ lục gây lũ lụt và sạt lở đất. Thành phố Sydney ghi nhận lượng mưa cao nhất trong gần 40 năm qua đối với tháng 1, khiến nhiều tuyến đường bị ngập và các dịch vụ khẩn cấp phải xử lý hàng nghìn sự cố chỉ trong thời gian ngắn.

Việc các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện đồng thời tại nhiều châu lục cho thấy những biến động ngày càng khó lường của khí hậu toàn cầu, đặt ra thách thức lớn đối với công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân trên toàn thế giới.

Quốc Minh