Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, Bắc Bộ vẫn đối mặt nguy cơ rét đậm rét hại

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 19:00, 22/01/2026

Mặc dù liên tiếp xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại, song nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước trong tháng qua vẫn phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm. Dự báo trong thời gian tới, xu thế nhiệt độ cao hơn chuẩn vẫn tiếp diễn, nhưng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn cần đề phòng những đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày.
Biến đổi khí hậu

Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, Bắc Bộ vẫn đối mặt nguy cơ rét đậm rét hại

Anh Minh 22/01/2026 19:00

Mặc dù liên tiếp xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại, song nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước trong tháng qua vẫn phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm. Dự báo trong thời gian tới, xu thế nhiệt độ cao hơn chuẩn vẫn tiếp diễn, nhưng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn cần đề phòng những đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ từ 21/12/2025 đến 20/01/2026, thời tiết cả nước chịu tác động đáng kể của các đợt không khí lạnh. Đã có ba đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta, xảy ra vào đêm 24/12, đêm 01/01 và ngày 05/01. Đáng chú ý, đợt không khí lạnh ngày 05/01/2026 gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 tại trạm Bạch Long Vĩ, đồng thời gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong các ngày 06–09/01.

ret-1-.jpg
Ảnh minh họa

Trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8–11 độ C, vùng núi từ 5–7 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 4 độ C. Sương muối và băng giá đã xuất hiện tại một số khu vực núi cao phía Bắc. Đặc biệt, tại một số trạm khí tượng, nhiệt độ thấp nhất ngày đã đạt và vượt giá trị lịch sử cùng kỳ.

Về mưa, trong thời kỳ trên, Bắc Bộ có hai đợt mưa vào các ngày 02–06/01 và 17/01. Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa diện rộng từ ngày 02–06/01, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến 15–30 mm, có nơi cao hơn. Nam Bộ cũng ghi nhận một đợt mưa trái mùa trong các ngày 06–07/01 tại khu vực miền Tây, song lượng mưa không lớn. Đáng lưu ý, trong một số đợt mưa, lượng mưa ngày tại vài trạm đã vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, cho thấy tính chất cực đoan cục bộ của thời tiết.

Tính chung cả nước, tổng lượng mưa tháng qua phổ biến xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10–30 mm. Riêng Duyên hải Nam Trung Bộ có nơi thấp hơn 30–50 mm; một số trạm như Ba Tơ (Quảng Ngãi) và Nha Trang (Khánh Hòa) thiếu hụt lần lượt 81 mm và 70 mm. Ngược lại, Đà Nẵng và Tam Kỳ ghi nhận lượng mưa cao hơn trung bình, riêng Tam Kỳ cao hơn tới 119 mm.

Đáng chú ý, dù có các đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình tháng qua trên phạm vi toàn quốc vẫn cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1 độ C. Riêng một số khu vực Bắc Bộ và dải Thanh Hóa – Hà Tĩnh, mức cao hơn đạt 1–1,5 độ C, có nơi cao hơn nữa. Ở một số trạm khí tượng, nhiệt độ cao nhất ngày cũng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng kỳ, phản ánh xu thế gia tăng các cực trị nhiệt độ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Dự báo trong thời kỳ từ 21/01 đến 20/02/2026, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và dải Thanh Hóa – Huế tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1 độ C, có nơi trên 1,5 độ C. Các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Về lượng mưa, tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước dự báo thấp hơn trung bình; trong đó Bắc Bộ, Thanh Hóa – Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 5–20 mm, còn Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa.

Trong tháng tới, khu vực Biển Đông ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, không khí lạnh vẫn có thể hoạt động, dù cường độ được dự báo yếu hơn bình thường, nhưng vẫn có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Ở vùng núi cao phía Bắc, các đợt rét này có thể kèm theo sương muối và băng giá. Ngoài ra, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số đợt mưa diện rộng; trên phạm vi cả nước vẫn cần đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng khó lường, các địa phương và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo, nhất là các bản tin ngắn hạn từ 1–3 ngày, để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, hoạt động trên biển và phương án phòng chống rét, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho đời sống và sản xuất.

Anh Minh