Quảng Ngãi xử phạt 95 triệu đồng, đình chỉ hoạt động doanh nghiệp vi phạm môi trường
Ô nhiễm môi trường - Ngày đăng : 11:13, 25/01/2026
Quảng Ngãi xử phạt 95 triệu đồng, đình chỉ hoạt động doanh nghiệp vi phạm môi trường
Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí vừa bị UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 95 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.
Ngày 22/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí do vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Theo quyết định, Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí, địa chỉ đường Võ Văn Kiệt, thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Tấn Quảng, Giám đốc công ty. Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định công ty đã thực hiện hành vi vi phạm vào ngày 13/11/2025.

Cụ thể, công ty không lưu giữ chất thải nguy hại (hạt mài Garnet đã qua sử dụng) theo quy định và không có giấy phép môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường khi vận hành chính thức.
Với các vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt hành chính 2 lỗi vi phạm: Hành vi không lưu giữ chất thải nguy hại bị phạt 30 triệu đồng và hành vi không có giấy phép môi trường bị phạt 65 triệu đồng.
Ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động có thời hạn. Cụ thể, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải nguy hại (hạt mài Garnet đã qua sử dụng) trong thời gian 4,5 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
UBND tỉnh yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt công ty phải chấp hành đóng phạt tại kho bạc Nhà nước. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện nhiều hành vi xả thải trái phép.
Cụ thể, ba doanh nghiệp sản xuất tinh bột mì bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng các quy định về môi trường, trong đó có hành vi xả chất thải rắn không đúng nơi quy định và lắp đặt đường ống ngầm xả nước thải trực tiếp ra sông Pô Kô.
Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
