TP.HCM và Đông Nam Bộ bước vào đợt nắng nóng nhẹ từ cuối tháng 1

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 12:30, 27/01/2026

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 27/1, TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng nhẹ, nền nhiệt có xu hướng tăng dần và có thể duy trì đến những ngày đầu tháng 2.
Biến đổi khí hậu

TP.HCM và Đông Nam Bộ bước vào đợt nắng nóng nhẹ từ cuối tháng 1

Lưu Tô 27/01/2026 12:30

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 27/1, TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng nhẹ, nền nhiệt có xu hướng tăng dần và có thể duy trì đến những ngày đầu tháng 2.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng – thủy văn, từ ngày 27/1, thời tiết tại TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ bắt đầu chuyển sang trạng thái nắng nóng nhẹ, với xu thế nhiệt độ tăng dần theo từng ngày.

Dựa trên kết quả phân tích từ các mô hình dự báo thời tiết quốc tế có độ tin cậy cao như GFS của Hoa Kỳ và ECMWF của châu Âu, từ ngày 28/1, mức nhiệt tại Đông Nam Bộ sẽ gia tăng rõ rệt. Trong đó, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM dao động phổ biến từ 33–34 độ C, còn khu vực Đông Nam Bộ phổ biến ở mức 34–35 độ C.

cvv.png
TP.HCM và Đông Nam bộ bắt đầu bước vào một đợt nắng nóng nhẹ

Các chuyên gia cho biết, đợt nắng nóng này xuất hiện do sự tác động đồng thời của nhiều hình thái thời tiết. Cụ thể, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng kết hợp với áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, làm mây giảm và mưa ít. Bên cạnh đó, các đợt không khí lạnh yếu từ phía Bắc dịch chuyển xuống đã nén khối khí nóng về phía Nam, khiến số giờ nắng trong ngày tăng và nền nhiệt nhích lên.

Không chỉ ban ngày, nhiệt độ thấp nhất về đêm tại Đông Nam Bộ cũng có xu hướng tăng, phổ biến ở mức 21–23 độ C trong giai đoạn cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Do biên độ nhiệt ngày – đêm khá lớn, thời tiết ban ngày gây cảm giác oi nóng, trong khi ban đêm và sáng sớm trời mát hơn.

Cơ quan khí tượng dự báo, trạng thái nắng nóng tại TP.HCM và Đông Nam Bộ nhiều khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 2. Tuy nhiên, mức độ nắng nóng chưa đạt ngưỡng gay gắt trên diện rộng.

Trong khi đó, ở khu vực phía Bắc, các đợt không khí lạnh bổ sung vẫn duy trì nhưng cường độ yếu, khiến nền nhiệt tăng dần. Rét đậm hiện chủ yếu còn xảy ra tại vùng núi phía Bắc. Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15-17 độ C, cao nhất khoảng 21-25 độ C. Kiểu thời tiết này dự kiến duy trì đến ngày 31/1, với đặc trưng nhiều mây, độ ẩm cao và có thời điểm hửng nắng ấm.

Từ đêm 31/1, một đợt không khí lạnh lệch Đông với cường độ trung bình sẽ tràn xuống miền Bắc, khiến thời tiết chuyển rét trở lại. Ngày 1/2 được nhận định là thời điểm rét nhất của đợt này, khi nhiệt độ tại Hà Nội có thể giảm xuống dưới 14-15 độ C. Trời rét cả ngày lẫn đêm, kèm mưa nhỏ và độ ẩm cao, làm gia tăng cảm giác rét buốt.

Sau đó, thời tiết miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, trong khi trưa và chiều giảm mây, có nắng nhẹ.

Lưu Tô