Indonesia điều động binh sĩ nhằm giảm xung đột giữa voi rừng và người dân

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 15:30, 28/01/2026

Chính phủ Indonesia đã triển khai lực lượng binh sĩ tới khu vực Đông Lampung, tỉnh Lampung, nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương xử lý tình trạng xung đột kéo dài giữa voi rừng và người dân sinh sống quanh Vườn quốc gia Way Kambas (TNWK), trong thời gian chờ xây dựng hệ thống hàng rào bảo vệ dọc ranh giới vườn quốc gia.
Tin Quốc tế

Indonesia điều động binh sĩ nhằm giảm xung đột giữa voi rừng và người dân

Hạ Anh 28/01/2026 15:30

Chính phủ Indonesia đã triển khai lực lượng binh sĩ tới khu vực Đông Lampung, tỉnh Lampung, nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương xử lý tình trạng xung đột kéo dài giữa voi rừng và người dân sinh sống quanh Vườn quốc gia Way Kambas (TNWK), trong thời gian chờ xây dựng hệ thống hàng rào bảo vệ dọc ranh giới vườn quốc gia.

Thiếu tướng Kristomei Sianturi cho biết việc điều động lực lượng là một phần trong nhiệm vụ hỗ trợ dân sự của Quân đội Indonesia (TNI). Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Bộ binh phát triển lãnh thổ Labuhan Ratu được giao nhiệm vụ phối hợp cùng người dân xua đuổi voi rừng khi chúng xâm nhập khu dân cư, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự tại các làng vùng đệm tiếp giáp TNWK.

binh-si-260126.jpg
Binh sĩ Indonesia tham gia huấn luyện tại Banda Aceh ngày 11/6/2019 (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo ông Kristomei, xung đột giữa người và voi tại khu vực Đông Lampung đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, gây thiệt hại đáng kể cho đất sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và đã ghi nhận một số trường hợp thương vong.

Người đứng đầu huyện Đông Lampung, bà Ela Siti Nuryamah, nhấn mạnh việc phối hợp giữa các lực lượng là yếu tố then chốt để giải quyết hiệu quả tình trạng này. Bà cho rằng bên cạnh đầu tư hạ tầng bảo vệ, sự tham gia của quân đội có vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh và giảm thiểu nguy cơ voi rừng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Về giải pháp lâu dài, chính quyền trung ương phối hợp với tỉnh Lampung đang chuẩn bị triển khai dự án xây dựng hàng rào biên giới kiên cố dài khoảng 60–70 km dọc theo ranh giới Vườn quốc gia Way Kambas. Dự án dự kiến khởi công vào năm 2026, hiện đang trong giai đoạn khảo sát và sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ môi trường, an toàn cho động vật hoang dã và mục tiêu bảo vệ khu dân cư.

Song song với các biện pháp trên, Ban quản lý Vườn quốc gia Way Kambas đã thực hiện chương trình phục hồi hệ sinh thái trên diện tích 1.286ha trong giai đoạn 2021–2024, nhằm giảm áp lực sinh cảnh và hạn chế sự tiếp xúc tiêu cực giữa voi rừng và cộng đồng vùng đệm.

Ngoài ra, theo ông Yanyan Ruchyansyah, Trưởng ban Lâm nghiệp tỉnh Lampung, chính quyền địa phương đang thúc đẩy thêm các giải pháp hỗ trợ, trong đó có kế hoạch xây dựng tuyến đê an toàn dài 11km tại huyện Way Jepara – khu vực được đánh giá có tần suất xảy ra xung đột giữa người và voi cao nhất trong thời gian gần đây.

Hạ Anh