Hà Nội siết chặt việc xử lý chợ “cóc”, chợ “tạm”
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 15:30, 30/01/2026
Hà Nội siết chặt việc xử lý chợ “cóc”, chợ “tạm”
Thực hiện Thông báo số 575 của UBND Thành phố Hà Nội, các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh và xóa bỏ chợ “cóc”, chợ “tạm” cùng các điểm giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện vệ sinh.
Tại không ít khu dân cư trên địa bàn Hà Nội, tình trạng họp chợ tự phát, trái quy định vẫn tiếp diễn. Từ khoảng 4 giờ sáng, các khu chợ bắt đầu hình thành với các hoạt động giao dịch ngay dưới lòng đường và trên vỉa hè. Nhiều loại thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ được bày bán công khai. Sự thuận tiện trong mua sắm, không mất thời gian gửi xe, chỉ cần dừng lại ít phút là có thể mua đủ đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, khiến chợ “cóc” tiếp tục tồn tại trong thời gian dài.

Tuy nhiên, sau mỗi buổi họp chợ, các hệ lụy để lại khá rõ rệt. Rác thải, nước bẩn phát sinh từ hoạt động giết mổ tràn ra khu dân cư, kèm theo mùi hôi kéo dài. Vào giờ cao điểm buổi sáng, tình trạng dừng, đỗ xe mua hàng ngay dưới lòng đường thường xuyên gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Thực tế cho thấy, vấn đề đặt ra không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa chợ trong thời điểm nhất định, mà là yêu cầu lập lại trật tự đô thị gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự an toàn giao thông. Khi lực lượng chức năng không duy trì kiểm tra, các điểm họp chợ tự phát có thể nhanh chóng tái xuất với hình thức khác.
Theo Thông báo số 575 của UBND Thành phố Hà Nội, chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ xử lý triệt để chợ “cóc”, chợ “tạm”, đồng thời xóa bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đáp ứng yêu cầu vệ sinh.
Triển khai chỉ đạo này, chính quyền phường đã nhiều lần tổ chức ra quân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các hộ kinh doanh, đồng thời duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát từ sáng sớm – thời điểm các chợ tự phát thường xuất hiện. Các tiểu thương đều thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết chấp hành, song trên thực tế, việc tái họp chợ vẫn có thể xảy ra khi thiếu sự giám sát thường xuyên.
Không ít tiểu thương nhận thức rõ quy định pháp luật nhưng vì mưu sinh, lợi nhuận và thói quen buôn bán lâu năm nên vẫn tìm cách quay lại hoạt động khi lực lượng chức năng vắng mặt. Điều này cho thấy yêu cầu giữ vững kết quả sau xử lý cần được coi là tiêu chí then chốt trong công tác quản lý.
Chợ “cóc”, chợ “tạm” xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, song những tác động tiêu cực đến môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm là điều không thể phủ nhận. Thông báo số 575 thể hiện quyết tâm rõ ràng của Thành phố Hà Nội, nhưng để chủ trương thực sự phát huy hiệu quả, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, liên tục của lực lượng chức năng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cơ sở và sự thay đổi thói quen từ chính người dân.
Xử lý nghiêm, quản lý lâu dài và duy trì thường xuyên được xem là giải pháp then chốt nhằm chấm dứt tình trạng chợ “cóc”, chợ “tạm” kéo dài trong nhiều năm qua.
