Mùa đông lịch sử: Nhật Bản oằn mình trước những đợt tuyết dày kỷ lục

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 10:00, 31/01/2026

Những cảnh báo của giới chuyên môn về một mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước tới nay tại Nhật Bản đang dần trở thành hiện thực, khi nhiều địa phương trên khắp đất nước này liên tiếp bị bao phủ bởi các lớp tuyết dày chưa từng ghi nhận.
Tin Quốc tế

Mùa đông lịch sử: Nhật Bản oằn mình trước những đợt tuyết dày kỷ lục

Quốc Minh 31/01/2026 10:00

Những cảnh báo của giới chuyên môn về một mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước tới nay tại Nhật Bản đang dần trở thành hiện thực, khi nhiều địa phương trên khắp đất nước này liên tiếp bị bao phủ bởi các lớp tuyết dày chưa từng ghi nhận.

Theo thông báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, một đợt khí áp mùa đông có cường độ mạnh đang tác động trực tiếp tới khu vực từ Bắc xuống Tây Nhật Bản, bao trùm toàn bộ dải bờ biển nước này. Hệ quả là lượng tuyết rơi tại nhiều nơi cao gấp hơn hai lần mức trung bình nhiều năm.

Tính đến 11h ngày 30/1, lượng tuyết tích tụ tại Niigata (miền Trung Nhật Bản) đã đạt 276cm, trong khi Aomori ở miền Bắc cũng ghi nhận 164cm tuyết phủ. Đây là những con số hiếm gặp trong lịch sử quan trắc khí tượng tại các địa phương này.

tuyet.jpg
Nhiều địa phương của Nhật Bản đang chìm trong băng tuyết. (Ảnh: NHK)

Trong suốt hai tuần qua, nhiều khu vực của Nhật Bản liên tục phải đối mặt với thời tiết mùa đông cực đoan, kèm theo nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục. Đáng chú ý, vào cuối tuần trước, thành phố Kanazawa đã chìm trong lượng tuyết cao gấp 5,5 lần so với trung bình hằng năm, trong khi Niigata cũng ghi nhận mức tăng khoảng 2,5 lần so với các mùa đông trước.

Trước tình hình trên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát đi hàng loạt cảnh báo nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo người dân đội mũ bảo hiểm và mang theo dây cứu sinh ngay cả khi di chuyển bộ, nhằm phòng tránh nguy cơ băng rơi từ mái nhà hoặc bị tuyết vùi lấp. Ngoài ra, nhiều rủi ro khác cũng được cảnh báo như tuyết lở, tuyết đè sập nhà cửa, đứt đường dây điện, cây cối đổ gãy, mất điện, vỡ đường ống cấp nước và tai nạn giao thông do mặt đường đóng băng, trơn trượt.

Băng tuyết dày đặc đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống kinh tế – xã hội và sinh hoạt của người dân tại các địa phương, trong đó có cả hoạt động vận động tranh cử của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 51. Nhiều chuyến tàu cao tốc Shinkansen buộc phải hủy, trong khi hàng loạt chuyến bay đi và đến các sân bay thuộc khu vực có tuyết lớn không thể cất hoặc hạ cánh.

Dự báo trong những ngày tới, tình trạng tuyết rơi dày vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, riêng trong ngày mai, lượng tuyết tại Niigata có thể tăng thêm khoảng 70cm, còn khu vực Hokuriku dự kiến dày thêm khoảng 40cm, và đây nhiều khả năng vẫn chưa phải là mức cao nhất của đợt rét đậm, rét hại này.

Quốc Minh