Hội Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin hoạt động Hội - Ngày đăng : 16:00, 31/01/2026
Hội Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026
Sáng ngày 31/01/2026, Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Tham dự Hội nghị có ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Chủ tịch Hội, bà Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Thường trực, ông Tống Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội, ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, GS.TS Phạm Quý Nhân – Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực tài nguyên nước, ông Mai Thanh Dung – Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó chủ tịch Hội cùng đại diện các đơn vị liên quan và các phòng, ban của Hội.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Vẻ - Chánh Văn phòng Hội cho biết: Trong năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, thời tiết cực đoan tăng mạnh không chỉ với Việt Nam mà cả toàn cầu với bão, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và an ninh lương thực, đặt ra thách thức lớn về ứng phó biến đổi khí hậu. Trong điều kiện chung đó, Trung ương Hội đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, kết hợp chặt chẽ với các tổ chức hội ở các tỉnh và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hội, hoàn thành một năm 2025 với nhiều dấu ấn.

Trình bày báo cáo công tác tổng kết hoạt động của Hội trong năm 2025, ông Tống Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Nước và Môi trường Việt Nam cho hay: Năm 2025, Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu, lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội nhất trí đổi tên Hội thành Hội Nước và Môi trường Việt Nam và thống nhất các nội dung trong Điều lệ dự thảo của Hội.

Trong năm 2025, Ban Lãnh đạo Hội đã chỉ đạo Tạp chí Môi trường và Cuộc sống là cơ quan ngôn luận của Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, luôn khẳng định vai trò là diễn đàn có uy tín về nghiên cứu và phản biện chính sách, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của Trung ương Hội trong lĩnh vực nước, môi trường và biến đổi khí hậu. Luôn thực hiện tốt công tác Truyền thông cho các hoạt động của Hội chủ quản, đặc biệt là Hội nghị Hội đồng Nước Châu Á 2025; Tham gia gian trưng bày và đạt giải “Gian trưng bày ấn tượng” tại Hội báo toàn quốc năm 2025. Tổ chức thành công nhiều hoạt động như: Diễn đàn “Phát triển kinh tế tư nhân gắn với tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường bền vững”; Cuộc thi vẽ tranh Bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ hai, chủ đề “Sân trường mơ ước của em” và Giải Golf “Vì Môi Trường” lần thứ II. Hội đã cùng Tạp chí tổ chức kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Được sự quan tâm của UBND tỉnh Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Linh kỳ mộc Hội đã tổ chức thành công Hội thảo "Chuyển đổi xanh: Động lực phát triển bền vững khu vực Bắc Trung bộ”. Hội đã kết hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với Chủ đề “Tăng cường năng lực, phổ biến kiến thức cho cộng đồng Doanh nghiệp về việc tạo tín chỉ và tham gia trao đổi bù trừ tín chỉ Cacbon” tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ hợp tác Quốc tế, Hội đã kết hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Bắc tổ chức thành công Hội thảo kỹ thuật và triển lãm tại sự kiện tổ chức cuộc họp lần thứ 23 của Hội đồng Nước Châu Á; Kết hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Trung tổ chức Hội thảo với chủ đề: “50 năm xây dựng và Phát triển công tác Điều tra, Quy hoạch và Quản lý bền vững tài nguyên nước Miền Trung Tây nguyên“.
Hội kết hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về thị trường tín chỉ các bon tại Việt Nam”. Trong khuôn khổ của Đề tài, Hội đã tổ chức 3 buổi tọa đàm và 01 hội thảo.
Văn phòng đại diện của Hội tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức rất bài bản và rất thành công chương trình "thứ 7 đổi rác lấy quà, tích điểm xanh"; Sáng kiến " Phân loại tác và sáng tạo giải pháp tái chế" và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác
Về công tác từ thiện năm 2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cán bộ Hội viên của Hội đã chung tay, góp sức cùng đồng bào trong cả nước ủng hộ đồng bão lũ các tỉnh phía Bắc.
Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo Kết quả hoạt động của hội năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết, ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam, nhấn mạnh nhiều kết quả nổi bật của Hội trong năm qua, đồng thời xác định rõ định hướng và nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới.
Theo ông Chu Phạm Ngọc Hiển, bên cạnh việc duy trì hiệu quả các hoạt động thường xuyên, năm 2025 ghi dấu một thành công đặc biệt quan trọng là việc chính thức đổi tên từ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam thành Hội Nước và Môi trường Việt Nam. Việc đổi tên không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức mà còn thể hiện tầm nhìn, phạm vi hoạt động và định hướng phát triển mới của Hội.
Cùng với đó, công tác hợp tác quốc tế tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Trong năm 2025, Hội đã tổ chức thành công Hội nghị hợp tác quốc tế với Hội đồng Nước châu Á, với sự tham gia của 27 quốc gia thành viên, đồng thời đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Nước châu Á. Thông qua các hội nghị này, nhiều triển vọng hợp tác quốc tế đã được mở ra, tạo nền tảng để Hội tăng cường liên kết với các tổ chức, hiệp hội trong và ngoài khu vực.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo, ông Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đòi hỏi các tổ chức xã hội – nghề nghiệp phải chủ động đổi mới, thích ứng. Hội Nước và Môi trường Việt Nam không thể đứng ngoài tiến trình đó mà cần đổi mới mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.
Theo Chủ tịch Hội, quá trình đổi mới cần được triển khai đồng bộ trên ba trụ cột xuyên suốt. Thứ nhất là tăng cường vai trò phản biện chính sách. Với đội ngũ chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm, Hội cần phát huy tiếng nói khoa học, đại diện cho ý kiến của người dân và xã hội trong các vấn đề lớn liên quan đến định hướng phát triển đất nước.
Thứ hai là kết nối nguồn lực. Hội là nơi quy tụ các cá nhân, tổ chức nên cần phát huy vai trò tập hợp, kết nối không chỉ về nhân lực mà còn về tài chính, tri thức và chất xám. Trong đó, doanh nghiệp được xác định là lực lượng nòng cốt, góp phần hình thành hệ sinh thái hợp tác, tạo sức mạnh tổng hợp.
.jpg)
Cũng tại hội nghị, bà Phạm Thị Xuân - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nước và Môi trường Việt Nam báo cáo công tác kiện toàn tổ chức sau Đại hội như sau: Quyết định đổi tên Hội; Nghị quyết phân công Ban Thường vụ Hội; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Quy chế chi tiêu nội bộ; quyết định thành lập các Ban chuyên môn; Quyết định tái cơ cấu lại Viện Phát triển Tài nguyên và Môi trường; Quyết định giải thể một số đơn vị trực thuộc Hội hoạt động không hiệu quả.

Bên cạnh đó, tại



Một số hình ảnh tại Hội nghị:







.jpg)
