Không khí Hà Nội chạm ngưỡng nguy hiểm trong sáng 4/2
Ô nhiễm môi trường - Ngày đăng : 11:00, 04/02/2026
Không khí Hà Nội chạm ngưỡng nguy hiểm trong sáng 4/2
Sáng 4/2, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức báo động khi nhiều trạm quan trắc ghi nhận chỉ số AQI vượt ngưỡng an toàn, trong đó có nơi đạt mức rất kém, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Theo số liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, vào khoảng 7h00 sáng, trạm đo tại số 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chỉ số AQI ở mức 172, thuộc ngưỡng xấu. Ở mức này, không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe toàn bộ người dân, đặc biệt là các nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.

Đáng chú ý, trạm quan trắc tại khu vực Đại học Bách Khoa Hà Nội, cổng Parabol đường Giải Phóng, ghi nhận AQI lên tới 229, chuyển sang ngưỡng rất kém (màu tím) – mức cảnh báo nguy hiểm. Nồng độ bụi mịn PM2.5 và các chất ô nhiễm ở mức cao làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các triệu chứng cấp tính như khó thở, ho kéo dài, cay mắt và đau đầu khi tiếp xúc ngoài trời.
Ghi nhận thực tế cho thấy, trong buổi sáng, nhiều khu vực nội đô Hà Nội xuất hiện sương mờ ô nhiễm, không khí nặng và kém lưu thông. Các chuyên gia môi trường nhận định, điều kiện thời tiết ít gió, độ ẩm cao khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, trong khi hoạt động giao thông và sinh hoạt tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết đã làm gia tăng lượng phát thải.
Bên cạnh đó, tình trạng đốt rác sinh hoạt và phế thải tự phát tại một số khu dân cư ven đô và xen kẽ trong nội thành vẫn diễn ra, góp phần làm gia tăng bụi mịn và khí độc, khiến chất lượng không khí suy giảm nhanh trong các khung giờ sáng sớm.
Trước diễn biến ô nhiễm nghiêm trọng, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời, tránh vận động thể lực mạnh; sử dụng khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn PM2.5 khi di chuyển; đồng thời chấm dứt tình trạng đốt rác tự phát và thường xuyên theo dõi các bản tin chất lượng không khí để chủ động bảo vệ sức khỏe.
