Hà Nội ô ոhiễm không khí ở mức xấu

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:06, 05/02/2026

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục rét, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Trong khi đó, chất lượng không khí tại Hà Nội duy trì ở mức xấu, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe người dân; TP. Hồ Chí Minh có AQI thấp hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ.
Biến đổi khí hậu

Hà Nội ô ոhiễm không khí ở mức xấu

Lưu Tô {Ngày xuất bản}

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục rét, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Trong khi đó, chất lượng không khí tại Hà Nội duy trì ở mức xấu, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe người dân; TP. Hồ Chí Minh có AQI thấp hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái rét, một số nơi rét đậm. Sáng sớm có sương mù nhẹ, đến trưa và chiều mây giảm, trời hửng nắng. Khu vực Trung Bộ sáng và đêm trời rét, ban ngày có mưa rải rác. Riêng TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục kiểu thời tiết quen thuộc: Ngày nắng, đêm xuất hiện mưa rào rải rác. Chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức đáng lo ngại.

Ban ngày, chỉ số AQI dao động từ 160–175, ngưỡng xấu, ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và nhóm nhạy cảm. Đến chiều tối, AQI giảm còn 125–140, tuy có cải thiện nhưng vẫn ở mức kém. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận chất lượng không khí khả quan hơn, AQI phổ biến 60–80, thuộc mức trung bình. Dù vậy, người dân vẫn được khuyến cáo đeo khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế tác động từ ô nhiễm.

o-nhiem-khong-khi-ha-noi.jpg
Chất lượng không khí tại Hà Nội duy trì ở mức xấu

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, đêm 4 và sáng 5/2, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17–19°C. Trưa và chiều cùng ngày, mây giảm, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 22–24°C. Sang ngày 6/2, Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Nam cấp 2, trời rét về đêm và sáng.

Do không khí lạnh tăng cường, trong hai ngày 7–8/2, khu vực này nhiều mây, mưa nhỏ, gió chuyển Đông Bắc cấp 2–3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14–16°C. Từ ngày 9 đến 10/2, không khí lạnh ổn định rồi suy yếu dần, Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, nền nhiệt có xu hướng tăng. Các khu vực còn lại của miền Bắc đến ngày 6/2 có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Lưu Tô