Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc bước vào cao điểm rét đậm rét hại
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:00, 09/02/2026
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc bước vào cao điểm rét đậm rét hại
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm ngày 9/2, không khí lạnh đã bao trùm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh vùng núi.
Tại Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 10–13 độ C, vùng núi dao động 7–10 độ, riêng các khu vực núi cao có nơi xuống dưới 3 độ C. Trời rét đậm kéo dài từ sáng sớm đến hết ngày 9/2, kèm theo mưa, mưa rào và có nơi xuất hiện dông.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trời rét, trong đó phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ, còn từ Quảng Trị đến TP Huế dao động 15–18 độ C. Trong sáng sớm và buổi sáng 9/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, gây mưa và mưa rào rải rác.
Riêng khu vực Hà Nội, sáng sớm và trưa 9/2 có mưa, mưa rào; trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10–13 độ C.
Trên biển, do tác động của không khí lạnh tăng cường, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Tại Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa), gió mạnh cấp 6–7, có lúc cấp 8, giật cấp 9–10, biển động rất mạnh, sóng cao 4–6m. Vịnh Bắc Bộ ghi nhận gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–3m.
Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, cũng như khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa), gió Đông Bắc phổ biến cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5m.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to kèm dông. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, các tỉnh vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và khả năng xuất hiện mưa tuyết.
