An toàn phòng cháy dịp Tết Ông Công, Ông Táo: Những lưu ý không thể bỏ qua

Tin trong nước - Ngày đăng : 09:08, 10/02/2026

Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong dịp Tết Ông Công, Ông Táo, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy khi thắp hương, đốt vàng mã nhằm bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng.
Tin trong nước

An toàn phòng cháy dịp Tết Ông Công, Ông Táo: Những lưu ý không thể bỏ qua

Ngọc Ánh 10/02/2026 09:08

Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong dịp Tết Ông Công, Ông Táo, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy khi thắp hương, đốt vàng mã nhằm bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng.

Dịp Tết Ông Công, Ông Táo, nhu cầu thắp hương, đun nấu và đốt vàng mã của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn. Để bảo đảm an toàn, mỗi người cần nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn, sử dụng lửa và các thiết bị điện đúng quy định, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong thời điểm cao điểm trước Tết.

Theo Công an Hà Nội, việc thắp hương và đốt vàng mã gia tăng trong dịp Tết Ông Công, Ông Táo tiềm ẩn nhiều rủi ro gây cháy, nổ. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng đã đưa ra các khuyến cáo, quy tắc an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) để người dân thực hiện khi tiến hành các hoạt động thờ cúng.

screenshot-2026-02-10-080728.png
Ảnh minh họa

Công an Hà Nội cho biết, thời điểm đầu Xuân thường xuất hiện thời tiết hanh khô, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố cháy, nổ. Đặc biệt, việc thắp hương, hóa vàng tại các đình, chùa, miếu cũng như trong các hộ gia đình vào dịp Tết Ông Công, Ông Táo cần được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế nguy cơ hỏa hoạn.

Các quy tắc an toàn khi thắp hương, đốt vàng mã

Trước hết, khu vực thắp hương, thờ cúng phải được bố trí bảo đảm an toàn PCCC. Bát hương cần đặt trên các vật liệu không cháy hoặc khó cháy; các vật dụng dễ bắt lửa như vàng mã phải để cách xa bát hương. Khi thắp hương, cần có người trông coi liên tục cho đến khi hương cháy hết.

Việc hóa vàng mã phải thực hiện đúng nơi quy định. Người dân không đốt vàng mã trong nhà ở, hành lang, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, trên vỉa hè các tuyến phố hoặc những khu vực tập trung đông người và phương tiện giao thông qua lại.

Trước khi đốt vàng mã, cần lựa chọn khu vực kín gió hoặc sử dụng lư hương, có biện pháp che chắn để tránh gió cuốn tàn lửa gây cháy lan sang khu vực xung quanh. Các thùng, đỉnh dùng để đốt vàng mã phải được làm bằng vật liệu không cháy và đặt cách xa hàng hóa, vật dụng dễ cháy tối thiểu 2m.

Trong quá trình đốt vàng mã, phải luôn có người giám sát cho đến khi không còn tàn lửa; đồng thời chuẩn bị sẵn bình chữa cháy hoặc xô nước để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Sau khi hóa vàng xong, cần chờ tro nguội hoàn toàn mới được đổ bỏ.

Chủ động phương án thoát nạn khi xảy ra cháy

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân sắp xếp đồ dùng, hàng hóa và vật liệu dễ cháy gọn gàng, ngăn nắp, đặt cách xa các nguồn lửa, nguồn nhiệt như tủ điện, ổ cắm điện ít nhất 0,5m.

Mỗi hộ gia đình cần chủ động xây dựng phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra, dự kiến sẵn các lối thoát ngoài cửa chính như ban công, lô gia, sân thượng, lối lên mái hoặc sang nhà liền kề.

Khi xảy ra cháy trong gia đình, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng hô hoán để mọi người biết và di chuyển ra ngoài an toàn. Trong trường hợp phải thoát qua khu vực có khói, lửa, cần dùng khăn mềm thấm nước hoặc mặt nạ phòng độc để che chắn mặt và cơ thể; tuyệt đối không ẩn nấp trong phòng kín hoặc nhà vệ sinh. Đồng thời, cần nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ theo số điện thoại miễn phí 114.

Ngọc Ánh