Khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung: Đảng và Nhà nước đồng hành cùng người dân trong tái thiết sau thiên tai
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 20:00, 14/02/2026
Khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung: Đảng và Nhà nước đồng hành cùng người dân trong tái thiết sau thiên tai
Hàng loạt chủ trương, giải pháp cùng những hành động nhanh chóng, kịp thời từ Trung ương đến địa phương đã và đang mang lại niềm tin, tiếp thêm động lực, củng cố quyết tâm vượt qua khó khăn cho đồng bào vùng lũ các tỉnh miền Trung.
Năm thiên tai khắc nghiệt
Năm 2025, người dân cả nước liên tiếp chứng kiến nhiều đợt thiên tai khắc nghiệt với cường độ và tần suất dày đặc. Bão nối bão, mưa lớn kéo dài, lũ lụt vượt mức lịch sử tại nhiều khu vực. Trong khi những “di chứng” từ các cơn bão trước đó vẫn chưa kịp khắc phục, đặc biệt là từ cơn bão hồi tháng 7 (bão số 3) cho đến các cơn bão số 10, 11, 12, 13, 14, thì đợt mưa lũ bất thường, đặc biệt nghiêm trọng trong các ngày từ 16 đến 20/11/2025 tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, tác động sâu sắc đến đời sống của người dân.

Theo số liệu thống kê bước đầu, tính đến ngày 23/11/2025, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích; 1.154 nhà bị hư hỏng; hơn 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 9.035 tỷ đồng, trong đó Quảng Ngãi thiệt hại 650 tỷ đồng; Gia Lai 1.000 tỷ đồng; Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng; Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng; Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng.
Là quốc gia thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề, phức tạp và khó lường, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Tinh thần chủ động trong phòng, chống; quyết liệt, kịp thời trong chỉ đạo và nhanh chóng trong hành động được quán triệt nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Trước các cơn bão mạnh từ đầu năm 2025 đến nay, sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị được thể hiện rõ nét. Từ việc kịp thời ban hành các chủ trương của Bộ Chính trị; các quyết sách, hành động quyết liệt của Chính phủ; sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, đến sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trực tiếp đến các vùng bão lũ để thăm hỏi, động viên, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đã khẳng định tinh thần đồng hành cùng nhân dân, luôn hiện diện ở những nơi gian khó, vào những thời điểm nhân dân cần nhất.
Hành động quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở
Trong đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại một số tỉnh miền Trung vào tháng 11/2025, tinh thần đó tiếp tục được thể hiện rõ. Từ Trung ương đến địa phương, các cấp, các ngành đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách, quyết liệt nhằm hỗ trợ, cứu trợ, cứu nạn nhân dân vùng lũ.

Ngày 21/11/2025, Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 99-TB/TW, chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đặc biệt là các gia đình có người thân chết hoặc mất tích. Bộ Chính trị yêu cầu nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân với tinh thần “bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết”; bảo đảm tuyệt đối “không để người dân đói, rét”; nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập.
Cùng với đó, Bộ Chính trị quyết định thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số địa phương. Ngày 22/11/2025, bốn đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trực tiếp đến các tỉnh bị thiệt hại nặng, trong đó Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến Khánh Hòa; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đến Gia Lai, Đắk Lắk; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đến Gia Lai; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến Lâm Đồng.
Bộ Chính trị đồng thời phân công một số địa phương trực tiếp hỗ trợ, chi viện lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và cán bộ y tế cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, như Hà Nội hỗ trợ Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa; Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng.
Trước đó, tối 20/11/2025 (giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến, yêu cầu tiếp cận ngay trong đêm các khu vực bị cô lập, chia cắt để cứu người, cứu trợ lương thực, nước uống cho nhân dân bằng mọi phương tiện có thể, kể cả trực thăng và thiết bị bay không người lái. Ba ngày sau, rạng sáng 23/11/2025, từ Nam Phi, Thủ tướng tiếp tục chủ trì cuộc họp trực tuyến lần thứ hai, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời giao các Phó Thủ tướng tiếp tục bám sát tình hình, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thủ tướng yêu cầu rà soát các hộ có nhà bị sập, đổ, bị lũ cuốn trôi để bố trí nơi ở tạm; hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước ngày 30/11/2025. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 234/CĐ-TTg phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung. Việc xây dựng nhà cho các hộ mất nhà phải hoàn thành trước ngày 31/1/2026, bảo đảm người dân có nhà ở ổn định để đón Tết Nguyên đán 2026.
Những chỉ đạo quyết liệt, thiết thực, cụ thể, rõ người, rõ việc của người đứng đầu Chính phủ đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp người dân vùng lũ thêm vững lòng, nỗ lực vượt qua những ngày tháng khó khăn.
Sau 1,5 tháng triển khai, Chiến dịch Quang Trung – thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại miền Trung đã “chiến thắng giòn giã”. Dù đối mặt nhiều khó khăn như thiếu vật liệu, nhân công, quỹ đất và thời tiết mưa kéo dài, chiến dịch đã hoàn thành sửa chữa toàn bộ 34.759 nhà hư hỏng để người dân trở lại sinh hoạt bình thường trước 31/12/2025, đồng thời xây dựng lại 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, giúp người dân có mái nhà kiên cố đón Tết sớm hơn 2 tuần.
Tính đến ngày 22/11/2025, Bộ Quốc phòng đã huy động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ cùng 2.231 lượt phương tiện tham gia hỗ trợ nhân dân. Những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước lũ, cõng người già, trẻ nhỏ, trao từng suất quà cứu trợ đã lan tỏa sâu sắc tình quân dân, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.
Bộ Công an huy động 100% quân số tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, với 121.548 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị nạn nhân và phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ.
Tại các địa phương bị thiệt hại nặng, lãnh đạo tỉnh, thành phố thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả, chăm lo đời sống người dân. Những chuyến kiểm tra thực địa, những lời động viên kịp thời đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân trong giai đoạn khó khăn.
Mưa lũ miền Trung với tính chất cực đoan, dồn dập, khó lường tiếp tục là phép thử đối với năng lực ứng phó của đất nước trước thiên tai. Tuy nhiên, bằng những quyết sách kịp thời, hành động đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, sự phản ứng nhanh, linh hoạt và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đã được thể hiện rõ nét.
Đó không chỉ là phản ứng hành chính trước thiên tai, mà là biểu hiện của tư duy hành động quyết liệt, đặt sinh mạng và tài sản của nhân dân lên trên hết, trước hết. Trong gian khó, sự đồng hành, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn xã hội chính là điểm tựa vững chắc để người dân vùng lũ từng bước vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai.
