Nhật Bản và UNICEF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu thiên tai cho trẻ em

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 18:00, 11/02/2026

Chính phủ Nhật Bản và UNICEF Việt Nam vừa công bố sáng kiến hợp tác mới giai đoạn 2026-2030 với khoản viện trợ 6 triệu USD, nhằm tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hướng tới bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam.
Môi trường - Tài nguyên

Nhật Bản và UNICEF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu thiên tai cho trẻ em

Lưu Tô 11/02/2026 18:00

Chính phủ Nhật Bản và UNICEF Việt Nam vừa công bố sáng kiến hợp tác mới giai đoạn 2026-2030 với khoản viện trợ 6 triệu USD, nhằm tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hướng tới bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam.

Theo đó, chính phủ Nhật Bản và UNICEF Việt Nam vừa công bố tiếp tục hợp tác trong một sáng kiến mới kéo dài 5 năm (2026-2030) mang tên “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam”. Sáng kiến do UNICEF phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam triển khai thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, với khoản viện trợ 6 triệu USD từ Chính phủ Nhật Bản.

Giai đoạn hợp tác mới hướng tới việc tăng cường các hệ thống giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) lấy trẻ em làm trung tâm tại Việt Nam. Trọng tâm của sáng kiến là nâng cao năng lực xác định, theo dõi và phân tích rủi ro; củng cố quản trị và thúc đẩy đầu tư dựa trên thông tin rủi ro thiên tai. Đồng thời, dự án chú trọng nâng cao năng lực phòng ngừa và thích ứng của trẻ em, cộng đồng và chính quyền địa phương tại những khu vực chịu tác động nặng nề nhất bởi lũ lụt và sạt lở đất.

g6.png
Nhật Bản và UNICEF Việt Nam ký kết Biên bản thỏa thuận

Sáng kiến được xây dựng trên nền tảng thành công của dự án hợp tác 5 năm giữa Chính phủ Nhật Bản và UNICEF Việt Nam, dự kiến kết thúc vào năm 2025. Dự án trước đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện chính sách, tăng cường cơ chế phối hợp trong quản lý rủi ro thiên tai, nâng cao khả năng chống chịu của các dịch vụ xã hội thiết yếu cho trẻ em, đồng thời giảm thiểu nguy cơ gián đoạn dịch vụ do thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu.

Theo ước tính, khoảng 27 triệu trẻ em trên cả nước cùng cộng đồng nơi các em sinh sống sẽ được hưởng lợi từ việc tăng cường công tác lập kế hoạch GNRRTT, hệ thống cảnh báo sớm và các biện pháp phòng ngừa. Riêng tại các địa bàn trọng điểm gồm Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An và Hà Tĩnh, dự án dự kiến hỗ trợ trực tiếp khoảng 2,2 triệu trẻ em và 7 triệu người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhấn mạnh: trẻ em là nhóm đối tượng ít gây ra biến đổi khí hậu nhất nhưng lại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các tác động của hiện tượng này. Cách tiếp cận GNRRTT lấy trẻ em làm trung tâm sẽ giúp các hệ thống quản lý thiên tai và lĩnh vực xã hội trở nên bao trùm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của trẻ em, qua đó tăng cường khả năng phòng ngừa và chống chịu của trẻ em, gia đình và cộng đồng. Với sự hợp tác lâu dài và chặt chẽ của Nhật Bản, mục tiêu bảo vệ trẻ em và không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau sẽ được hiện thực hóa tốt hơn.

Thực tế, cơn bão số 3 năm 2024 (bão Yagi) cùng hàng loạt trận lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng trong năm 2025 đã gây thiệt hại lớn về người và kinh tế, đồng thời bộc lộ những khoảng trống trong thông tin rủi ro, hệ thống cảnh báo sớm và công tác phòng ngừa ở cấp địa phương. Trong bối cảnh thiên tai tại Việt Nam ngày càng gia tăng về tần suất và cường độ, nhu cầu đầu tư bền vững, có trọng tâm cho GNRRTT, phòng ngừa và cảnh báo sớm đặc biệt ưu tiên trẻ em và các cộng đồng dễ bị tổn thương trở nên cấp thiết.

Thông qua dự án giai đoạn 2026–2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường hệ thống thông tin rủi ro thiên tai phục vụ lập kế hoạch, xây dựng chính sách và cảnh báo sớm; củng cố quản lý rủi ro và đầu tư dựa trên thông tin rủi ro, trong đó có phát triển hạ tầng trường học và công trình cộng đồng an toàn, bao trùm và có khả năng chống chịu cao; nâng cao năng lực phòng ngừa, thích ứng ở cấp cộng đồng thông qua cảnh báo sớm, lập kế hoạch, diễn tập và giáo dục rủi ro; tăng cường giáo dục GNRRTT và biến đổi khí hậu trong chương trình giáo dục quốc gia; đồng thời bảo đảm sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên trong các hoạt động phòng ngừa và ứng phó thiên tai.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, dự án sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường hệ thống GNRRTT của Việt Nam, với trọng tâm rõ nét hướng tới các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Ông đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền chặt với Chính phủ Nhật Bản và UNICEF, đồng thời tái khẳng định cam kết của Bộ trong việc nâng cao khả năng chống chịu cho trẻ em, gia đình và cộng đồng tại các khu vực rủi ro cao trước các thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu.

Dự án cũng phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ Khung hành động Sendai về GNRRTT giai đoạn 2015-2030, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Lưu Tô