Xuân sớm nơi miền biên viễn Việt - Lào
Tin trong nước - Ngày đăng : 12:37, 17/02/2026
Xuân sớm nơi miền biên viễn Việt - Lào
Là một trong những địa bàn biên giới có cửa khẩu thông thương với tuyến biên giới Việt - Lào ở khúc ruột miền Trung, xuân ở miền biên viễn khu vực Cầu Treo (Hà Tĩnh) thường đến sớm hơn thường lệ. Để hoa đào điểm tô xuân sớm nơi biên thùy, lực lượng chức năng đang tất bật tăng cường công tác kiểm soát biên giới, cửa khẩu để nhân dân vui Xuân lành mạnh, đón Tết an toàn.
Tất bật ngày cuối năm ở cửa ngõ biên giới
Ngược theo Quốc lộ 8A về miền biên giới Việt - Lào đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, những ngày giáp Tết cảm nhận sắc xuân đã theo mây ngàn sà xuống quanh chân lữ hành. Cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh thoạt nhìn cứ ngõ đang ngái ngủ dưới lớp sương mù dày đặc, nhưng thực chất tại các luồng xuất, nhập cảnh thông thương giữa hai nước Việt - Lào, lực lượng chức năng đang căng mình để vừa nỗ lực thông quan, giúp lượng hàng quá qua lại giữa hai quốc gia dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán được thông suốt, vừa phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng hàng lậu, hàng giả tuồn vào nội địa.

Thiếu tá Lê Thanh Đại, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, dịp sát tết nguyên đán, trung bình mỗi ngày cửa khẩu Cầu Treo đón khoảng 600 - 700 phương tiện xuất nhập khẩu, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng với đó, có hàng trăm người làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua lại giữa hai nước để giao thương nên các lực lượng phối hợp bao gồm Bộ đội biên phòng, Hải quan và Công an đã chủ động tăng cường công tác siết chặt kiểm tra hồ sơ, giám sát thực tế hàng hóa, hành lý, phương tiện; đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện sớm các mặt hàng, tuyến đường và đối tượng có nguy cơ cao để tập trung kiểm soát. Điểm mới so với những năm trước đây là dịp này, công tác tuyên truyền, phát tờ rơi phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và bảo vệ động vật hoang dã; đồng thời cảnh báo các thủ đoạn cất giấu, vận chuyển trái phép qua biên giới trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được Đội Kiểm soát Hải quan chú trọng nâng cao nhận thức cho người dân để ngăn vi phạm từ sớm, từ xa.

Với phương châm “chặt từ ngoài vào trong”, kết hợp giữa kiểm soát công khai và nghiệp vụ bí mật, lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu và các đường mòn, lối mở; túc trực 24/24h để giám sát người và phương tiện qua lại. Hệ thống máy soi chiếu, máy test nhanh ma túy và cả chó nghiệp vụ cũng đã được huy động tối đa, vận hành đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát, sàng lọc rủi ro ngay từ tuyến đầu trong cao điểm cận Tết nhằm giữ vững an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu và ngay từ “cửa ngõ” biên giới.
Với các biện pháp đồng bộ, quyết liệt đó, không chỉ kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc gian lận thương mại mà năm nay, trước thực trạng giá vàng tăng phi mã, nhiều đối tượng đã cố tình buôn lậu vàng qua biên giới. Tại cửa khẩu Cầu Treo dịp sát tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đã bắt giữ 1 vụ vận chuyển vàng từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 2 đối tượng liên quan. Lũy kế từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bắt giữ và xử lý 7 vụ với 8 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Tang vật thu giữ bao gồm 43,1kg ma túy, 23.000 viên MTTH, 240kg cần sa, 1,8kg vàng, 84kg pháo hoa nổ, 2 khẩu súng quân dụng, 19 viên đạn và các tang vật có liên quan.
Tết sớm nơi biên cương
Không chỉ yên từ khu vực cửa khẩu, mà người dân sinh sống ở khu vực giáp biên giới Việt - Lào ở Hà Tĩnh những ngày này cũng đã cảm nhận rõ rệt mùa xuân đang gấp gáp gõ cửa từ những việc làm bình dị nhưng ấm áp, nhân văn từ chính quyền và các lực lượng chức năng.

Trong những ngày qua, 45 thành viên trong Câu lạc bộ Tình thương xã Sơn Kim 1 - trong đó có 22 người nghiện ma túy, 13 người nhiễm HIV, số còn lại là thân nhân của người nghiện, người nhiễm HIV - luôn đón nhận sự quan tâm, yêu thương và chăm lo từ chính quyền, lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng. Đó không đơn thuần chỉ là những món quà động viên ngày tết, mà sự thăm hỏi, quan tâm kịp thời chính là động lực, là sự sẻ chia để họ vượt qua mặc cảm lỗi lầm, vươn lên trong cuộc sống, cùng với ngành chức năng tham gia bảo vệ biên giới; phát hiện các đường dây buôn bán ma túy và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội các xã vùng biên của Hà Tĩnh.
Ông Phạm Anh Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đặc thù địa bàn biên giới, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với các địa phương khác nên với quyết tâm “không ai bị bỏ lại phía sau”, ngay từ những ngày cuối năm Ất Tỵ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tranh thủ mọi nguồn lực để đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn có cái tết ấm no, hạnh phúc. Chính quyền xã đã rà soát, lên danh sách những hộ gia đình có công với cách mạng, người neo đơn, hộ nghèo để hỗ trợ các phần quà từ các nhà hảo tâm trong dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm kết hợp vận động, tuyên truyền nhân dân vui tết, đón xuân không quên chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo một mùa xuân yên vui, lành mạnh, no ấm và an toàn.

Tết Nguyên đán cổ truyền với người dân sinh sống dọc biên giới Việt - Lào tại Hà Tĩnh còn có đặc thù khác biệt nhờ có chương trình kết nghĩa, giao hảo giữa các bản làng giáp biên giữa hai nước Việt Nam và Lào. Có thể kể đến là Thôn 11 xã Sơn Hồng kết nghĩa với bản Xốp Tương, cụm Bản Nậm On, huyện XayChămPon, tỉnh BôLyKhămXay; xã Sơn Kim 1 kết nghĩa với bản Thoọng Pẹ, xã Sơn Kim 2 kết nghĩa với bản Na Pê, cùng huyện Căm Cợt, tỉnh BôLyKhămXay... Vui tết cổ truyền Việt Nam, chính quyền hai quốc gia luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân qua lại biên giới giao hảo chúc tết, du xuân ngày đầu năm mới, để tăng cường mối đoàn kết, hữu nghị và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.Hoạt động này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị ở khu vực biên giới, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Với những người chiến sỹ mang quân hàm xanh, cũng như lực lượng Công an xã dọc miền biên viễn Việt Lào, xuân đến, tết về họ vừa thực hiện nhiệm vụ kép, chắc tay súng canh giữ bình yên nơi “phên dậu” tổ quốc, vừa thức để bảo vệ cho nhân dân yên tâm vui tết, đón xuân nên với họ, mùa xuân bao giờ cũng đến sớm và kết thúc muộn hơn thường lệ. Thời điểm trước, trong sau tết, lực lượng công an, quân đội vẫn phải tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bảo vệ cửa khẩu,nắm chắc tình hình nội và ngoại biên, triển khai đồng bộ công tác biên phòng và luôn chủ động trong mọi tình huống để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm, chào Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Hà Tĩnh. Chương trình dự kiến được tổ chức ngày 29/1/2026 (tức ngày 11/12 âm lịch) tại khu vực biên giới của tỉnh Hà Tĩnh. Chương trình, sẽ có các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, truyền thống của các dân tộc; gian hàng “0 đồng”; thăm, tặng quà gia đình thương binh, tặng quà tết, bò giống cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng học bổng cho các cháu học sinh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; thăm, chúc tết, tặng quà lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương; tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.
Đây là chương trình đặc biệt trong năm 2026 lần đầu tiên của người dân biên cương Hà Tĩnh, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân với đồng bào các dân tộc nơi biên giới đã nhường cơm, sẻ áo với các lực lượng vũ trang trong quá trình chung tay bảo vệ biên cương. “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đến với người dân Hà Tĩnh như một bản giao hưởng góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vun đắp thêm niềm tin, ý chí, quyết tâm của quân và dân trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
