El Nino có thể đẩy Malaysia vào chuỗi ngày nóng nhất lịch sử
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 19:00, 21/02/2026
El Nino có thể đẩy Malaysia vào chuỗi ngày nóng nhất lịch sử
Các mô hình dự báo cho thấy xác suất 60–70% hiện tượng El Nino hình thành vào nửa cuối năm 2026 và có thể kéo dài sang năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, khô hạn và cháy rừng tại Malaysia.
Truyền thông Malaysia ngày 20/2 dẫn nhận định của giới chuyên gia khí tượng cho biết nước này có thể trải qua một năm nắng nóng gay gắt, thậm chí lập mức cao nhất từng ghi nhận, nếu El Nino xuất hiện vào nửa cuối năm 2026.
Các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ gia tăng và các đợt nắng nóng kéo dài có thể khiến mực nước tại các hồ chứa suy giảm, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Giáo sư danh dự Fredolin Tangang thuộc Đại học Quốc gia Malaysia cho biết nhiều mô hình dự báo cho thấy khả năng El Nino hình thành trong nửa cuối năm nay ở mức 60–70%, đồng thời không loại trừ kịch bản hiện tượng này kéo dài sang năm 2027. Nếu xảy ra, năm 2026 hoặc 2027 có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận, vượt qua mốc năm 2024. Ông cũng lưu ý El Nino có thể tác động đến nguồn nước tại các đập và quá trình sinh trưởng của cây trồng, với mức độ ảnh hưởng khác nhau trên toàn lãnh thổ Malaysia.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2024 hiện được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử toàn cầu. Đợt tăng nhiệt này chịu tác động của El Nino khởi phát từ năm 2023 và suy yếu dần vào đầu năm 2024.
Tại Malaysia, năm 2024 ghi nhận nhiệt độ trung bình ngày đạt 27,55 độ C, tăng 0,38% so với mức trung bình giai đoạn 1991–2020.
Cục Khí tượng Malaysia cho biết phần lớn mô hình dự báo cho thấy xu hướng thời tiết khô hơn bình thường trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay. Trong bản tin dự báo dài hạn công bố ngày 5/2, cơ quan này nhận định khu vực phía Tây bang Sarawak có khả năng chịu ảnh hưởng đáng kể của khô hạn và tình trạng này có thể kéo dài đến cuối thời kỳ dự báo.
Những khu vực khác, đặc biệt là miền Tây và miền Nam Malaysia, cũng được dự báo xuất hiện điều kiện nóng và khô, rõ rệt hơn từ giữa đến cuối giai đoạn dự báo. MetMalaysia cảnh báo thời tiết như vậy có thể làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và hiện tượng sương mù.
Tuy nhiên, Giáo sư danh dự Datuk Dr Azizan Abu Samah của Đại học Malaya cho rằng cần tiếp tục theo dõi sát các diễn biến khí hậu để xác định chắc chắn khả năng chuyển sang trạng thái El Nino.
Theo ông, cả đảo Sumatra của Indonesia và Malaysia bán đảo thường chịu tác động của hiện tượng Lưỡng cực Ấn Độ Dương (IOD) trong các giai đoạn El Nino, có thể khiến chất lượng không khí suy giảm và làm gia tăng hiện tượng tẩy trắng san hô.
El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên, trung bình xuất hiện từ 2–7 năm một lần và thường kéo dài 9–12 tháng, liên quan đến sự ấm lên bất thường của vùng biển trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương nhiệt đới. Hiện tượng này có thể khiến nhiệt độ tăng thêm từ 0,5 đến 2 độ C so với mức bình thường.
Tính đến năm 2015, Malaysia đã ghi nhận 12 lần chịu ảnh hưởng của El Nino, trong đó đợt 1997–1998 từng gây ra cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng.
